HLV Park tiếp tục gọi cầu thủ Việt kiều Pháp lên tuyển U22

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN - Cầu thủ Việt kiều Pháp sinh năm 2000 - Tiêu Exal tiếp tục được HLV Park Hang-seo trao cơ hội ở đội tuyển U22 Việt Nam.

Chiều 13-8, Liên đoàn bóng đá Việt Nam (VFF) đã công bố danh sách 48 cầu thủ được gọi lên đội tuyển U22 Việt Nam ở đợt tập trung ngắn hạn trong tháng 8.

Tiêu Exal (số 6) là một trong những gương mặt đáng chú ý nhất của U22 Việt Nam đợt tập trung này

Tiêu Exal (số 6) là một trong những gương mặt đáng chú ý nhất của U22 Việt Nam đợt tập trung này

Cũng như đợt tập trung hồi đầu tháng 7, có nhiều cái tên quen thuộc góp mặt, trong đó nổi bật có Tiêu Exal. Tiền vệ sinh năm 2000 mang trong mình hai dòng máu Pháp - Việt đã gây ấn tượng với HLV Park Hang-seo trong đợt tập trung trước nhờ lối chơi nhiệt huyết, lăn xả. Anh cũng cho thấy nhãn quan chiến thuật rất tốt ở tuyến giữa.

Bên cạnh tài năng trẻ của CLB TP.HCM, còn có những gương mặt như Nguyễn Văn Toản, Bùi Hoàng Việt Anh, Dương Tùng Lâm, Nguyễn Hai Long, Trần Danh Trung. Ngoài ra, thầy Park còn tạo điều kiện cho một số cái tên mới toanh được "ăn cơm tuyển" như Đặng Văn Lắm, Nhâm Mạnh Dũng, Mai Xuân Quyết hay Lê Văn Xuân.

Do FIFA đã chính thức dời loạt trận vòng loại thứ hai World Cup 2022 sang năm 2021 và AFF Cup 2020 cũng bị hoãn sang năm sau, ĐT Việt Nam sẽ không còn trận đấu nào trong năm nay. HLV Park sẽ toàn tâm toàn ý xây dựng đội hình U22 Việt Nam cho mục tiêu SEA Games 31 trên sân nhà năm tới.

Theo kế hoạch, ĐT U22 Việt Nam hội quân tại Hà Nội ngày 16-8 và bước vào buổi tập đầu tiên vào chiều 18-8. Đợt tập trung này của thầy trò HLV Park Hang-seo kéo dài khoảng 10 ngày.

DANH SÁCH TẬP TRUNG ĐT U22 VIỆT NAM THÁNG 8-2020

Thủ môn: Trịnh Xuân Hoàng (Thanh Hóa), Nguyễn Văn Toản (Hải Phòng), Dương Tùng Lâm (CLB Sài Gòn), Phạm Đình Long (An Giang), Quan Văn Chuẩn (Phú Thọ).

Hậu vệ: Bùi Hoàng Việt Anh, Đặng Văn Tới, Lê Văn Xuân (CLB Hà Nội), Nguyễn Hoàng Duy (Đồng Tháp), Nguyễn Cảnh Anh, Âu Dương Quân, Dụng Quang Nho (HAGL), Thái Bá Sang, Mai Sỹ Hoàng, Lê Thành Lâm (SLNA), Cao Trần Hoàng Hùng, Nguyễn Văn Trọng, Trần Ngọc Hiệp (Huế), Nguyễn Cao Kỳ (Bình Phước), Tiêu Exal (CLB TP.HCM), Nguyễn Duy Thắng (Long An).

Tiền vệ: Đoàn Thanh Trường (Nam Định), Nguyễn Văn Minh, Trần Văn Công, Lý Công Hoàng Anh (Hà Tĩnh), Trần Bảo Toàn (HAGL), Đăng Văn Lắm, Trần Ngọc Ánh (SLNA), Hoàng Văn Hải (Bình Phước), Nguyễn Hoàng Bảo (Bình Dương), Uông Ngọc Tiến, Nguyễn Trọng Long (Phố Hiến), Phạm Văn Luân, Võ Văn Toàn (Cần Thơ), Nguyễn Hồng Sơn (Quảng Nam), Nguyễn Hai Long (Quảng Ninh), Trương Tiến Anh (Viettel), Nguyễn Hữu Thắng (Bình Định), Nguyễn Thành Nhân (Khánh Hòa).

Tiền đạo: Mai Xuân Quyết (Nam Định), Hồ Thanh Minh (Huế), Nguyễn Trần Việt Cường (Bình Dương), Trần Danh Trung, Nhâm Mạnh Dũng (Viettel), Lê Minh Bình (Bà Rịa Vũng Tàu), Ngô Hoàng Anh (Long An), Lê Văn Nam (Đắk Lắk), Huỳnh Tiến Đạt (CAND).