HLV Park Hang-seo: "Tôi muốn tạo kỳ tích tại bảng 'tử thần' giải châu Á"

ANTD.VN - HLV Park Hang-seo chia sẻ cá nhân ông mong muốn tạo kỳ tích tại vòng chung kết U23 châu Á 2018, dù U23 Việt Nam rơi vào bảng đấu "tử thần" cùng các đối thủ rất mạnh là Hàn Quốc, Australia và Syria.

Chiều 20-12, LĐBĐ Việt Nam tổ chức họp báo trước trận giao hữu quốc tế giữa U23 Việt Nam và CLB Ulsan Huyndai (Hàn Quốc), sẽ diễn ra lúc 19h ngày mai (21-12).

HLV Park Hang-seo cho biết tại giải giao hữu M-150 Cup vừa qua tại Thái Lan, đội có 2 chiến thắng và xếp thứ ba chung cuộc.  Sau với giải đó, tình hình của đội càng ngày càng tốt lên.

"Cầu thủ của tôi ngày càng nhận thức rõ ràng hơn về mục tiêu sắp tới. Lối chơi năng động hơn và đang thích nghi tốt đúng như yêu cầu chiến thuật chúng tôi đề ra. Đó là điều rất đáng mừng", HLV Park Hang-seo chia sẻ.

Thầy trò HLV Park Hang-seo đang tích cực hoàn thiện lối chơi, khắc phục khiếm khuyết chuẩn bị cho mục tiêu vòng chung kết U23 châu Á 2018

Sơ đồ 3-4-3 được ông Park sử dụng tại giải M-150 Cup nhận nhiều phản hồi, mổ xẻ, góp ý từ giới chuyên môn. Chiến lược gia người Hàn Quốc cho biết sau giải đã trao đổi rất nhiều với các bộ phận chuyên môn của LĐBĐ Việt Nam, đặc biệt là với các cộng sự đã từng làm việc cùng mình trên tuyển. 

"Rõ ràng giải đó chúng tôi còn mắc nhiều sai sót. Vì vậy, mấy hôm nay tôi tách đội tuyển ra để sửa cả khiếm khuyết về phòng ngự lẫn tấn công, chúng tôi đang tích cực khắc phục", ông Park nói và xin phép giữ bí mật trước câu hỏi: "Có hay không tiếp tục áp dụng sơ đồ 3-4-3 cho trận đấu ngày mai" từ giới truyền thông.

Đánh giá về Ulsan Huyndai, HLV Park Hang-seo cho biết là đội danh tiếng của Hàn Quốc, vừa giành cúp Quốc gia Hàn Quốc và đứng thứ tư giải K-League 2017. Đặc biệt là dưới thời HLV Kim Do Hoon, đội chơi có bản sắc, cầu thủ nhận thức cao.

"Giao hữu với một đội bóng điển hình của bóng đá Hàn Quốc như Ulsan Huyndai sẽ rất bổ ích cho U23 Việt Nam. Cầu thủ sẽ hiểu được kiểu chơi bóng của U23 Hàn Quốc- đối thủ của chúng tôi tại vòng chung kết U23 châu Á sắp tới. Vì thế, đây là trận giao hữu rất ý nghĩa với chúng tôi", ông Park nhấn mạnh.

Trước câu hỏi: U23 Việt Nam rơi vào bảng quá mạnh vậy ông sẽ hướng tới mục tiêu gì tại giải châu Á tới?", HLV người Hàn Quốc nói: "Chúng tôi đang nỗ lực hết sức. Tuy nhiên cá nhân tôi mong muốn nếu được, U23 Việt Nam sẽ tạo ra kỳ tích tại vòng chung kết U23 châu Á".

Tại vòng chung kết U23 châu Á 2018 diễn ra tại Trung Quốc, U23 Việt Nam nằm ở bảng D và lần lượt gặp Hàn Quốc (11-1), Australia (14-1) và Syria (17-1). Trận giao hữu với U23 Ulsan Huyndai vào 19h ngày 20-12 trên sân Hàng Đẫy nằm trong kế hoạch chuẩn bị cho giải của thầy trò HLV Park Hang-seo.