HLV Park Hang-seo có lý do để lo lắng

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN - HLV Park Hang-seo đang trải qua "kỳ nghỉ bất đắc dĩ" có lẽ là dài nhất sự nghiệp, đi cùng là nỗi lo các giải đấu bị dồn lại dễ làm cho học trò quá tải.

Đại dịch Covid-19 đang khiến ban tổ chức vòng loại World Cup 2022 đau đầu còn các liên đoàn thành viên mệt mỏi không kém, khi luôn ở trong tình thế chờ đợi và bị động.

Kế hoạch tổ chức ba lượt trận cuối bảng G lần lượt vào các ngày 30-3, 7-6 và 15-6 gần như chắc chắn không thực hiện được do dịch Covid-19 tại các quốc gia đang phức tạp. Phương án thi đấu tập trung tại một địa điểm được AFC cân nhắc, thăm dò ý kiến các liên đoàn thành viên.

Thầy trò HLV Park Hang-seo có nguy cơ quá tải khi nhiều giải đấu có thể phải đá dồn cùng thời điểm

Thầy trò HLV Park Hang-seo có nguy cơ quá tải khi nhiều giải đấu có thể phải đá dồn cùng thời điểm

FIFA và AFC đưa ra mốc thời gian các trận đấu vòng loại thứ 2 khu vực châu Á phải hoàn thành là trước 30-6. Đây cũng là thời điểm V-League 2021 đang vào giai đoạn căng thẳng của cuộc đua giành suất vào nhóm đua vô địch, "trốn" nhóm trụ hạng.

Đáng lo hơn cả là dịch diễn biến phức tạp, V-League có thể phải đá dồn ngay khi được phép. Và nếu phải đá liền thêm 3 trận vòng loại World Cup tại địa điểm tập trung, các tuyển thủ nguy cơ quá tải, chấn thương. Những Duy Mạnh, Đình Trọng hay Quang Hải từng là "nạn nhân" của lịch thi đấu dày đặc như thế.

Ở giai đoạn cuối năm, HLV Park Hang-seo sẽ đối mặt bài toán tương tự, khi AFF Cup, vòng loại U23 châu Á, SEA Games và rất có thể là cả vòng loại thứ ba World Cup diễn ra liền kề, dày đặc các trận đấu từ tháng 10 đến giữa tháng 1-2022.

Đó là thời điểm mà các tuyển thủ vừa trải qua mùa giải dài, cần nghỉ ngơi nhưng sẽ phải bắt tay ngay vào thực hiện các chỉ tiêu thành tích rất nặng, điển hình là bảo vệ chức vô địch AFF Cup và SEA Games. Việc đảm bảo thể lực và điểm rơi phong độ sẽ là bài toán không dễ cho bất cứ HLV nào trong tình cảnh đó.

"Khó người khó ta" và sự chuẩn bị kỹ lưỡng có thể là lợi thế để đạt mục đích. Các đối thủ như Malaysia, Thái Lan, UAE đang rất tích cực làm điều này. Ngay cả việc chạy đua giành quyền đăng cai các trận còn lại bảng G vòng loại World Cup - dù việc thi đấu tập trung mới dừng ở đề xuất - cũng được Thái Lan và Malaysia sớm đánh tiếng.

Liên đoàn bóng đá Thái Lan thậm chí còn cho giải VĐQG lăn bóng ngay giữa mùa dịch, trên sân không khán giả và với các biện pháp khắt khe phòng chống dịch. Đây được xem như cách "lấy điểm" với AFC khi tổ chức này đang cân nhắc địa điểm đăng cai nếu thực hiện ý tưởng thi đấu tập trung.

Những động thái từ đối thủ cũng phần nào gia tăng sức ép cho HLV Park Hang-seo.

Thông tin từ VFF cho hay, ngày 3-2, HLV Park Hang-seo sẽ trở lại Việt Nam vào ngày 3-2, sau một tháng về quê nhà Hàn Quốc nghỉ Tết dương lịch cùng gia đình, tham gia một số sự kiện cộng đồng. Khi tới Hà Nội, HLV trưởng ĐT Việt Nam sẽ thực hiện cách ly y tế 21 ngày theo quy định.

Thầy Park chưa nghĩ tới gia hạn hợp đồng với VFF
Bên lề sự kiện ra mắt kỷ niệm chương mang tên "Phép thuật Park Hang-seo" tại thủ đô Seoul - Hàn Quốc hôm 1-2, HLV trưởng ĐT Việt Nam cho biết 2021 là năm cuối trong hợp đồng 2 năm với Liên đoàn bóng đá Việt Nam (VFF) song điều ông quan tâm lúc này là hoàn thành tốt các nhiệm vụ.

"Năm nay sẽ có nhiều giải đấu, và tùy thuộc vào kết quả, VFF sẽ đưa ra quyết định có gia hạn hay không. Tuy nhiên, tôi không quá chú trọng vào kết quả nữa. Chúng tôi đã vô địch AFF Cup, SEA Games. Trên hết, tôi sẽ làm việc với tinh thần phấn chấn và giữ vững tâm thế như trước", ông Park nói và tự tin sẽ cùng học trò tiến vào vòng loại thứ ba World Cup 2022.

HLV Park Hang-seo ký hợp đồng 3 năm với VFF từ tháng 10-2017. Sau một loạt thành công, năm 2020, đôi bên ký hợp đồng mới với thời hạn 2 năm, kèm điều khoản tự động gia hạn 1 năm, và cuối năm 2021 là thời điểm xem xét có gia hạn hợp đồng hay không.