HLV người Nhật của ĐTVN nhận lương thấp bất ngờ

ANTĐ - Mức lương mà VFF dự kiến trả cho HLV người Nhật Bản của ĐTVN sẽ thấp nhất từ trước tới nay, so với các đời HLV ngoại tiền nhiệm.
Như An ninh Thủ đô đã đưa tin, VFF cho biết đã chính thức chọn được HLV trưởng dẫn dắt ĐTVN, nhưng vì một số điều khoản trong hợp đồng còn cần đàm phán, nên danh tính HLV vẫn trong vòng bí mật và chỉ được công bố trong tuần sau. 
Cựu HLV ĐT Nhật Bản Takeshi Okada là cái tên được cho là sáng giá nhất, nhưng VFF chưa có bất cứ khẳng định nào về việc vị HLV sinh năm 1956 này sẽ ngồi "ghế nóng" ở ĐTVN, mà chỉ khẳng định đó 100% sẽ là một người Nhật Bản.  Chủ tịch Lê Hùng Dũng khẳng định VFF chọn HLV Nhật Bản là cho mục đích phát triển lâu dài, không phải ngắn hạn, ăn xổi. "Chưa bao giờ mối quan hệ giữa Liên đoàn bóng đá cũng như 2 quốc gia Việt Nam và Nhật Bản lại được nâng lên tầm chiến lược như hiện tại, nên việc sử dụng HLV Nhật Bản là hoàn toàn hợp lý", ông Lê Hùng Dũng nói.
HLV người Nhật của ĐTVN nhận lương thấp bất ngờ ảnh 1
Cựu HLV ĐT Nhật Bản Takeshi Okada vẫn là cái tên sáng giá nhất

Một chi tiết rất được người hâm mộ quan tâm là mức lương dành cho HLV người Nhật Bản này. Chủ tịch VFF Lê Hùng Dũng đã có một tiết lộ rất bất ngờ: mức lương này chỉ vào khoảng 15.000 USD/tháng. Thấp hơn HLV Calisto và HLV Fanko Goetz trước đây (đều hơn 20.000 USD) và là mức lương thấp nhất lịch sử mà một HLV nước ngoài nhận khi dẫn dắt ĐTVN.

Trong mức lương này, Tổng cục TDTT sẽ hỗ trợ khoảng 10.000 USD/tháng. Như vậy, VFF sẽ chỉ phải bỏ ra không đáng kể, khoảng hơn 5.000 USD/tháng.

VFF cũng thay đổi tư duy và không tạo áp lực ngay lập tức với HLV Nhật Bản. Tư duy ăn xổi chạy theo thành tích trước mắt sẽ được xóa bỏ, thay vào đó là cái nhìn dài hạn, có chiều sâu hơn.
Theo kế hoạch, VFF sẽ công bố danh tính HLV trưởng người Nhật Bản vào ngày 15-5 tới. Vị HLV này sẽ bắt tay ngay vào việc trong tháng 6, với 2 trận giao hữu chuẩn bị cho AFF Cup.