HLV Mourinho e ngại khi chạm mặt "trò cũ"

ANTĐ - Nhà cầm quân của Chelsea lo ngại rằng khát vọng vô địch Champions League sẽ khiến cậu học trò cũ trở nên nguy hiểm hơn. Ông cũng nhận thấy PSG có lợi thế hơn hẳn so với Chelsea trước cuộc đối đầu giữa hai đội.

HLV Jose Mourinho tin rằng Zlatan Ibrahimovic sẽ còn nguy hiểm hơn bình thường gấp bội, khi đối đầu với Chelsea tại Champions League. Tiền đạo 32 tuổi này đã từng là học trò của Người đặc biệt tại Inter. Tuy nhiên, anh lại gia nhập Barcelona đúng vào mùa giải mà HLV Mourinho đưa Inter lên ngôi vương tại châu Âu.

Dù đang chuẩn bị có chức vô địch thứ 11 trong sự nghiệp ở mùa giải năm nay (bao gồm danh hiệu cùng Juventus nhưng đã bị thu hồi vì scandal dàn xếp tỉ số) nhưng ngôi sao người Thụy Điển vẫn chưa một lần được chạm tay vào chiếc cúp Champions League. Chính vì thế, HLV Mourinho tin rằng khát vọng tại đấu trường châu lục sẽ trở thành động lực Ibra ghi bàn đánh bại Chelsea trong cuộc đối đầu sắp tới.

HLV Mourinho và Ibrahimovic khi còn làm việc tại Inter

"Tôi đã làm việc cùng Thiago Motta, Maxwell và Zlatan Ibrahimovic. Họ đã đi cùng tôi trong hành trình đến cú ăn ba lịch sử"- Người đặc biệt chia sẻ với RMC. "Zlatan là một cầu thủ đặc biệt! Cậu ấy đã giành được tất cả các chức vô địch và đang rất muốn lên ngôi tại Champions League. Đó là một giấc mơ và cậu ấy sẽ làm bất cứ điều gì để hiện thực nó. Không những vậy, giấc mơ ấy sẽ còn làm cho Zlatan trở nên nguy hiểm hơn."

HLV Mourinho cũng cho rằng việc PSG đang độc chiếm ngôi đầu Ligue 1 là một lợi thế cho họ trước cuộc đối đầu giữa hai đội: "Paris có rất nhiều cầu thủ giỏi. Họ đã trở thành nhà vô địch và đây là một lợi thế quan trọng. Họ đã đang nghĩ về trận đấu với Chelsea chứ không phải là Nice (vào cuối tuần này). Đối với chúng tôi ở Premier League thì khác. Mỗi trận đấu với chúng tôi đều là một trận chung kết."

"Paris được đánh giá cao hơn nhờ lợi thế nhỏ này. Dù không có kinh nghiệm ở Champions League, nhưng họ sở hữu những cầu thủ chất lượng. Đội bóng này sở hữu sức mạnh tấn công khủng khiếp. Tuy nhiên, lịch sử của Chelsea tại Champions League sẽ giúp chúng tôi. Tôi không muốn bị hiểu nhầm và bị cho là kiêu ngạo nhưng cơ hội cho hai đội sẽ là 50-50."