HLV Mourinho dùng hình ảnh độc để so sánh với học trò

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc

ANTD.VN - HLV Jose Mourinho dành những lời khen tặng khác người dành cho hai học trò Son Heung-min và Harry Kane sau chiến thắng 2-0 của Tottenham trước Arsenal.

Ở trận này, dù bị ép nhưng Tottenham đã giành chiến thắng nhờ những pha phản công sắc lẹm. Bộ đôi sáng giá Son Heung-min và Harry Kane thay nhau kiến tạo và ghi bàn, giúp Spurs có 3 điểm quý giá và trở lại ngôi đầu trên BXH.

Dưới bàn tay Mourinho, Son Heung-min đang ở đỉnh cao sự nghiệp

Dưới bàn tay Mourinho, Son Heung-min đang ở đỉnh cao sự nghiệp

Sau trận, HLV Jose Mourinho nói: "Họ đã làm việc như những con thú. Tôi có tất cả sự tôn trọng với động vật, tôi yêu động vật và đừng hiểu sai ý tôi, họ đã làm việc một cách chăm chỉ ngay cả khi cả đội không có bóng".

"Harry Kane phá bóng trong vòng cấm còn Son Heung-min theo sát Hector Bellerin trong 60 phút thi đấu ở vị trí tiền vệ cánh. Họ còn hoạt động ở vị trí của những trung vệ. Rõ ràng họ không chỉ ghi bàn và trở thành cầu thủ đẳng cấp thế giới, họ là những chàng trai tuyệt vời, những cầu thủ chuyên nghiệp và cống hiến tất cả cho CLB", chiến lược gia người Bồ Đào Nha tấm tắc khen học trò.

Chưa hết, HLV của Tottenham còn... chúc mừng đối thủ Mikel Arteta của Arsenal sau thất bại: "Tôi muốn chúc mừng Arteta vì cậu ấy đã cho chúng tôi một trận đấu khó khăn. Về chiến thuật, Arsenal đã chơi rất tốt và có tổ chức. Họ có tinh thần chiến đấu đáng kinh ngạc. Arsenal là một đội bóng xuất sắc còn Arteta là một HLV giỏi. Tottenham đã đọc trận đấu và thực hiện những thay đổi để giành chiến thắng".