HLV Mourinho bị trầm cảm vì thất nghiệp

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN - Jose Mourinho thừa nhận quãng thời gian thất nghiệp khiến ông chán nản và mắc chứng trầm cảm.

HLV Jose Mourinho bị AS Roma sa thải vào ngày 16-1 vừa qua, sau chuỗi thành tích bết bát. "Người đặc biệt" chia tay đội bóng thành Rome sau gần 3 năm gắn bó. Ông được bổ nhiệm vào tháng 5-2021, dẫn dắt đội bóng chủ sân Olimpico vô địch Conference League 2022 và vào chung kết Europa League 2023.

HLV Mourinho muốn làm việc càng sớm càng tốt

HLV Mourinho muốn làm việc càng sớm càng tốt

Đó là lần thứ 6 chiến lược gia người Bồ Đào Nha bị sa thải trong sự nghiệp. Theo thống kê, "Người đặc biệt" kiếm được khoảng hơn 80 triệu bảng sau khi bị các đội bóng cũ chấm dứt hợp đồng trước thời hạn.

Dù có rất nhiều tiền nhưng HLV Mourinho thừa nhận việc thất nghiệp khiến ông sinh cảm giác chán nản và thậm chí rơi vào trầm cảm.

"Tôi nói với bạn bè thân thiết rằng tôi muốn trở lại làm việc càng nhanh càng tốt. Tôi không thể ngừng làm việc dù chỉ một ngày. Sự nhàn rỗi khiến tôi bị trầm cảm. Tôi muốn làm việc ngay lập tức", Mourinho chia sẻ với kênh podcast FIVE của cựu danh thủ Rio Ferdinand.

Mourinho hiện vẫn là mục tiêu săn đón của nhiều đội bóng lớn. Có thông tin cho rằng ông ở lại Italia dẫn dắt Napoli hoặc sang Tây Ban Nha cầm Barca.

Trong sự nghiệp cầm quân lẫy lừng của mình, Jose Mourinho từng dẫn dắt nhiều CLB danh tiếng như Porto, Chelsea, Inter, Real, MU hay Tottenham. Ông cũng giành vô số danh hiệu lớn nhỏ như Champions League, Europa League, Premier League, La Liga và Scudetto...