HLV Miura quyết "săn vàng” SEA Games

ANTĐ - Nhà cầm quân người Nhật đang quyết tâm làm tất cả những gì có thể để có một kỳ SEA Games thành công vào tháng 6-2015 với ĐT U23 Việt Nam, đền đáp người hâm mộ sau kỳ AFF Cup 2014 thất bại vừa qua.

HLV Miura quyết "săn vàng” SEA Games ảnh 1Với HLV Miura, giờ là lúc nghĩ về tương lai

Sáng qua 15-12, lãnh đạo VFF và HLV Miura đã có buổi làm việc để đánh giá về quãng thời gian vừa qua, cũng như bàn triển khai kế hoạch trong năm 2015. Trong năm tới, bóng đá Việt Nam sẽ tham dự vòng loại U22 châu Á vào tháng 2-2015 tại Malaysia và SEA Games 28 vào tháng 6-2015 ở Singapore. Trong đó, mối quan tâm lớn nhất của người hâm mộ chính là SEA Games, vốn chỉ còn hơn 6 tháng nữa là khởi tranh (năm tới Đại hội TDTT Đông Nam Á sẽ diễn ra vào mùa hè thay vì cuối năm như thường lệ).

Đây cũng chính là giải đấu mà HLV Miura có thể thể hiện được những phẩm chất của mình, khi ông có đủ thời gian để lựa chọn đội hình ưng ý nhất, cũng như xây dựng kế hoạch chuẩn bị. Dù chưa đặt ra chỉ tiêu cụ thể, nhưng rõ ràng VFF muốn ĐT U23 phải giành huy chương vàng SEA Games.

Người hâm mộ hoàn toàn có thể đặt niềm tin vào ông Miura, khi HLV này đã mang tới cho bóng đá Việt Nam một diện mạo mới trong hơn nửa năm làm việc. Trong khi đội tuyển Olympic vào tới tứ kết ASIAD (thành tích tốt nhất trong lịch sử), thì ĐT Việt Nam cũng đã thể hiện được lối chơi tích cực trong suốt kỳ AFF Cup, cho đến trước khi trận bán kết lượt về “khó hiểu” với ĐT Malaysia diễn ra. 

Ông Miura lúc này đang nhận được tin tưởng từ các CĐV cho đến lãnh đạo VFF, đó là điểm tựa vững chắc để ông tiếp tục triển khai lối chơi vừa đẹp mắt, vừa hiệu quả cho bóng đá Việt Nam. Một thuận lợi nữa cho ông chính là trước khi tham dự SEA Games, đội tuyển U22 Việt Nam sẽ đá vòng loại U22 châu Á vào tháng 3-2015. Đó là chuyến sát hạch quan trọng để HLV Miura có thể tìm ra những cầu thủ ổn định nhất, có phong độ cao nhất đúng với tiêu chí của nhà cầm quân này để có thể chinh phục SEA Games.

Sẽ theo dõi sát sao Công Phượng, Tuấn Anh

Những tài năng lớn của ĐT U19 và bóng đá Việt Nam sẽ luôn nằm trong tầm ngắm của HLV Miura trong năm tới. Bất chấp việc “bầu” Đức tỏ ý chưa muốn cho các cầu thủ của ông vội đá SEA Games vào năm sau, HLV Miura vẫn đang tìm mọi cách để có thể gọi Công Phượng, Tuấn Anh, Xuân Trường… lên tuyển. Vào tháng 1-2015, sau kỳ nghỉ ở quê nhà, ông Miura sẽ trở lại Việt Nam và việc đầu tiên ông làm sẽ là dự khán V-League và cả giải hạng Nhất để xem phong độ các tuyển thủ cũng như tìm ra các tài năng mới. Trong đó, HAGL chính là đội bóng được HLV Miura quan tâm nhất. Theo lịch thi đấu, ngày 4-1-2015, V-League sẽ chính thức khởi tranh. HAGL sẽ tiếp tân binh S.Khánh Hòa trên sân nhà Pleiku và ông Miura sẽ dự khán trận đấu này.