HLV Miura muốn đưa Olympic Việt Nam đi vào lịch sử

ANTĐ - Thầy trò HLV Miura quyết định thay đổi mục tiêu lọt vào đến tứ kết, thay vì vòng 1/8 như đã đề ra trước ngày lên đường. Nếu thành công, đây sẽ là thành tích tốt nhất mà Olympic Việt Nam có được từ trước đến nay tại sân chơi châu Á.

Chiến thắng 4-1 trước ứng viên ngôi nhất bảng H - Olympic Iran, ở trận ra quân giúp Olympic Việt Nam mở toang cửa vào vòng 1/8. Chỉ cần không thua hơn 3 bàn ở trận cuối gặp Olympic Kyrgyzstan - đội bóng bị đánh giá yếu nhất bảng, là chúng ta sẽ cầm chắc ngôi nhì bảng để đi tiếp. Thế nhưng thầy trò HLV Miura còn muốn nhiều hơn thế.

Xét về cục diện bảng đấu, nếu thắng Olympic Kyrgyzstan ở trận cuối ngày 22-9 tới, Olympic Việt Nam chắc chắn ngôi đầu bảng H. Theo phân nhánh, đội nhất bảng H sẽ gặp nhì bảng G (gồm UAE, Jordan, Ấn Độ). UAE đã khẳng định sức mạnh vượt trội ở bảng G sau chiến thắng 5-0 trước Ấn Độ và gần như chắc chắn sẽ giành ngôi nhất bảng này.

Với màn thể hiện ấn tượng như vừa qua, Olympic Việt Nam hoàn toàn có thể vào tứ kết

Vì vậy, nhiều khả năng Olympic Việt Nam (nếu nhất bảng H) sẽ gặp Ấn Độ hoặc Jordan - đều là những đối thủ xấp xỉ, hoặc dưới cơ chúng ta. Cơ hội để Olympic Việt Nam lần đầu lọt vào tứ kết Á vận hội đang ở rất gần.

Chia sẻ về mục tiêu mới của đội, HLV Miura nói: "Trận thắng Iran đã tạo sự hưng phấn rất lớn cho toàn đội và giúp chúng ta hoàn toàn có thể chơi ngang ngửa với mọi đối thủ trong khu vực nếu có sự tự tin, tinh thần quyết chiến tận lực, nền tảng thể lực tốt và đấu pháp đúng đắn. Việc hướng tới vòng tứ kết là dịp để cầu thủ thể hiện sự tiến bộ, đồng thời có thêm cơ hội cọ xát quý báu tại sân chơi châu lục đầy khắc nghiệt. Có thể sau giải này, tôi sẽ gọi những cầu thủ đã chơi tốt của tuyển Olympic lên ĐT Việt Nam dự AFF Cup vào cuối năm".

Tại kỳ đại hội 4 năm trước tại Quảng Châu (Trung Quốc), Olympic Việt Nam lần đầu tiên lọt tới vòng 1/8 khi vượt qua vòng loại bảng B với tư cách đội xếp thứ 3 có thành tích tốt nhất (thắng Bahrain 3-1, thua Turkmenistan 2-6, thua Iran 0-1), trước khi thua 0-2 trước Olympic CHDCND Triều Tiên và bị loại ở vòng 1/8.