HLV Miura “bật đèn xanh” cho Công Phượng lên ĐTQG

ANTĐ - Phát biểu trước trận ĐTQG giao hữu CHDCND Triều Tiên, HLV Miura đánh giá Công Phượng và Mạnh Hùng của tuyển U23 có khả năng sút phạt tốt và sở trường này sẽ mang lại lợi thế cho ĐT Việt Nam trong các trận đấu quan trọng tới.

Ông Miura tiết lộ rằng tại trận gặp CHDCND Triều Tiên, ông sẽ không chỉ cho ĐT Việt Nam rèn phòng ngự mà sẽ chỉ đạo học trò tổ chức tấn công, nhằm uy hiếp khung thành đối thủ mạnh của châu Á.

Hướng tới một kết quả khả quan trước CHDCND Triều Tiên, HLV Miura đặt ky vọng vào các tình huống cố định: "30-40% bàn thắng đến từ các tình huống cố định. Hàng tuần, tôi đều có bài tập với các tình huống cố định. Ở đội tuyển, Công Phượng và Mạnh Hùng có khả năng sút phạt tốt và nếu tận dụng được, đội sẽ có lợi thế lớn".

HLV Miura “bật đèn xanh” cho Công Phượng lên ĐTQG ảnh 1

Công Phượng có thể sẽ lần đầu khoác áo ĐTQG ngay trận gặp CHDCND Triều Tiên tối 17-5

Tại vòng loại U23 châu Á vừa qua, Mạnh Hùng gây ấn tượng với các pha sút phạt kỹ thuật. Thậm chí sau giải, anh còn được đặt biệt danh "Hùng xà ngang" sau nhiều lần sút phạt thiếu may mắn, đưa bóng trúng xà ngang cầu môn đối phương. Trong khi đó, Công Phượng không chỉ nổi bật với các pha đột phá, đi bóng lắt léo đột nhập khu 16m50 đối phương từng được HLV Miura đánh giá cao.

Ở vài buổi tập qua, Công Phượng cũng là cái tên ở tuyển U23 thường xuyên được đôn lên ĐTQG thử nghiệm. "Một số tuyển thủ U23 vừa qua đôn lên thử nghiệm, và việc họ được gia nhập ĐTQG là điều bình thường", chiến lược người Nhật phát biểu thêm. Với "bật mí" này của ông Miura, có thể tin vào khả năng ra sân trong màu áo ĐTQG của Công Phượng trong trận tiếp CHDCND Triều Tiên vào tối mai (17-5) và thậm chí là ở đội hình đấu với Thái Lan ngày 24-5 tới.

Cũng tại buổi họp báo, HLV Miura đã bày tỏ: "Tôi đã có gần 1 tuần thử nghiệm cặp tiền đạo Công Vinh - Công Phượng. Tuy nhiên thời điểm này, tôi chưa thể cam kết điều gì". Trong khi đó, Công Vinh nói: "Ở đội tuyển, các tiền đạo đều có năng lực. Có thể tôi không ra sân, Công Phượng không ra sân thì có người khác thay thế. Điều này không công bằng với các cầu thủ khác bởi trong đội bóng các thành viên đều bình đẳng với nhau".