HLV Mancini và Gerrard suýt gây gổ với nhau

ANTĐ - Trên đường  hầm dẫn vào sân Etihad sau trận thắng 1-0 của Liverpool trước Man City ở bán kết lượt đi Carling Cup, thủ quân Gerrard đã cãi vã với HLV Roberto Mancini.

Pha bóng gây tranh cãi

Sau khi Glen Johnson của đội khách vào bóng bằng cả hai chân đối với Joleon Lescott trong thời gian bù giờ hiệp hai, HLV  Roberto Mancini tỏ ra tức tối khi Johnson không bị đuổi. Tuy nhiên, Steven Gerrard, cầu thủ ghi bàn duy nhất giúp Liverpool giành chiến thắng 1-0, cho rằng những bình luận của Mancini không thỏa đáng.

Theo báo cáo, hai bên đã xích mích hai lần trong khi trận đấu đang diễn ra, trong đó lần thứ hai đặc biệt căng thẳng khi Gerrard cảm thấy với vô cùng bực bội với cách Mancini phản ứng sau tình huống tranh chấp bóng giữa Glen Johnson và Joleon Lescott. Tan trận, thủ quân The Kop đã lời qua tiếng lại với Mancini trong đường hầm rời sân.

"Tôi bất ngờ với phản ứng của Mancini", anh nói. "Ông ấy từng công khai nhận xét rằng Wayne Rooney xúi trọng tài truất quyền thi đấu cầu thủ của mình trong trận đấu ở Cup FA cuối tuần trước. Và bây giờ ông ấy lại cố kéo một cầu thủ của chúng tôi vào rắc rối. Tôi nghĩ cách hành xử như vậy không hợp lý chút nào".

Mancini kể lại rằng: "Gerrard đã tiến đến chỗ tôi và nói 'Ông ăn nói thế à'. Nhưng thôi, cậu ta nói gì không quan trọng. Gerrard muốn nói gì thì nói, tôi không quan tâm. Còn tôi, tôi nói những gì mình nghĩ. Theo tôi, tình huống phạm lỗi đó nguy hiểm hơn cả pha bóng của Kompany".

 Tuy nhiên, sau khi Mancini hoàn tất trả lời phỏng vấn sau trận đấu, tình hình có vẻ dịu đi khi hai bên đã có cuộc nói chuyện “hòa bình” hơn. Trong khi đó, HLV Kenny Dalglish của Liverpool từ chối bình luận về tình huống gây tranh cãi khi nói rằng ông không quan sát thấy tình huống đó.