- Việt Nam nằm nhóm hạt giống số 2 ở cuộc đua vé World Cup nữ 2027
- Tuyển nữ Việt Nam tập luyện ngay khi bão Wipha suy yếu ở Quảng Ninh
- Huỳnh Như chú trọng dinh dưỡng, nghỉ ngơi vì… “đã có tuổi”
"Những đối thủ trong bảng đấu khá quen với đội tuyển nữ Việt Nam. Tôi nghĩ đây là một bảng đấu mà chúng ta hoàn toàn có khả năng giành vé vào vòng tứ kết", đội trưởng Huỳnh Như chia sẻ sau lễ bốc thăm tổ chức tại Australia, chiều 29-7.
Tại vòng chung kết châu Á diễn ra tại Australia vào tháng 3-2026, tuyển nữ Việt Nam (hạng 37 thế giới) nằm chung bảng với Nhật Bản (hạng 7 thế giới), Đài Bắc Trung Hoa (42) và Ấn Độ (70).
![]() |
HLV Mai Đức Chung và đội trưởng Huỳnh Như bên chiếc cúp vô địch nữ châu Á 2026 |
Tổng cộng 12 đội chia vào 3 bảng, đấu vòng tròn chọn ra các đội nhất, nhì cùng hai đội hạng ba có thành tích tốt vào tứ kết.
HLV Mai Đức Chung đánh giá tại bảng C, Nhật Bản vẫn là đội mạnh đứng đầu châu Á và gần như chắc chắn giành vị trí nhất bảng.
"Đội tuyển Việt Nam sẽ phải cạnh tranh vị trí nhì bảng với hai đối thủ còn lại là Ấn Độ và Đài Bắc Trung Hoa. Các đối thủ này đều mạnh và sẽ là những thử thách khó khăn. Chúng ta cần phải có sự chuẩn bị thật kĩ và quyết tâm rất cao", ông Chung nói.
Tại bảng C, tuyển Việt Nam được đánh giá cao hơn Ấn Độ và Đài Bắc Trung Hoa cả về thứ hạng FIFA lẫn thành tích, hoàn toàn có thể hướng tới ngôi nhì bảng. Trường hợp không thể chiếm hai vị trí nhất, nhì, thầy trò HLV Mai Đức chung vẫn còn cơ hội tranh vé vào tứ kết dành cho hai trong ba đội hạng ba.
![]() |
Tuyển nữ Việt Nam vào bảng đấu thuận lợi cho tấm vé World Cup nữ 2027 |
Vòng chung kết châu Á đồng thời là vòng loại World Cup 2027, nơi châu Á có 6 suất được phân bổ như sau: 4 đội thắng tứ kết giành 4 vé trực tiếp, 4 đội thua tứ kết sẽ tham gia 2 trận play-off, chọn ra chủ nhân 2 vé còn lại.
Như vậy để hiện thực hóa mục tiêu World Cup, tuyển nữ Việt Nam trước mắt còn lọt vào tứ kết để tối thiểu dự trận play-off.
So với vòng chung kết châu Á 2022 khi đội tuyển nữ Việt Nam nằm cùng bảng Nhật Bản, Hàn Quốc và Myanmar, rõ ràng bảng đấu năm tới đã nhẹ nhàng hơn. Cơ hội dự World Cup lần thứ hai liên tiếp vì thế rộng mở hơn với thầy trò HLV Mai Đức Chung.