HLV Mai Đức Chung dẫn tục ngữ, tiết lộ chiến thuật đấu Bồ Đào Nha

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN - "Tôi đoán đội tuyển Bồ Đào Nha sẽ dâng lên tấn công, còn Việt Nam chúng tôi sẽ phòng ngự chặt và phản công nhanh", HLV Mai Đức Chung nói tại họp báo trước trận.

14h30 ngày 27-7, tại Hamilton - New Zealand, đội tuyển nữ Việt Nam (hạng 32 thế giới) sẽ gặp Bồ Đào Nha (hạng 21) tại lượt trận thứ hai bảng E World Cup nữ 2023.

Phát biểu tại họp báo trước trận, HLV Mai Đức Chung dự báo đây sẽ là trận đấu hay của cả hai đội, sau khi cùng trắng tay trận ra quân trước các đối thủ mạnh (Việt Nam thua đương kim vô địch Mỹ 0-3 còn Bồ Đào Nha thua á quân Hà Lan 0-1).

HLV Mai Đức Chung tại họp báo trước trận Việt Nam - Bồ Đào Nha

HLV Mai Đức Chung tại họp báo trước trận Việt Nam - Bồ Đào Nha

"Trên bảng xếp hạng FIFA, Bồ Đào Nha đang đứng trên chúng tôi. Tôi đoán họ sẽ dâng lên tấn công, còn tuyển Việt Nam sẽ phòng ngự chặt và phản công nhanh", chiến lược gia 72 tuổi nói.

Theo ông Mai Đức Chung, Bồ Đào Nha vượt trội về sức vóc, sở trường chơi bóng dài, bóng bổng, tấn công vào hai biên của đối phương. Qua tìm hiểu, Bồ Đào Nha sẽ không có sự phục vụ của trụ cột Famita Pinto vì chấn thương.

"Ai cũng muốn giành thắng lợi. Tôi biết Bồ Đào Nha sẽ gây ra nhiều khó khăn với Việt Nam, nhưng chúng tôi cũng đã có chuẩn bị từ sớm. Nếu chúng ta cướp được bóng từ sân nhà, đội sẽ phản công nhanh về phía đối phương bằng 2-3 đường chuyền", HLV Mai Đức Chung tiết lộ chiến thuật.

Trận đấu là cơ hội để cả Việt Nam và Bồ Đào Nha - hai tân binh của giải - có được bàn thắng và điểm số đầu tiên tại World Cup.

HLV Mai Đức Chung dẫn câu tục ngữ "Đi một ngày đàng, học một sàng khôn", nhấn mạnh vừa qua tuyển nữ Việt Nam đã thi đấu với Tây Ban Nha, New Zealand, Đức, Mỹ, nhờ đó thêm tự tin, học hỏi được nhiều điều và biết phải đá thế nào trước các đối thủ cao to như Bồ Đào Nha hay Hà Lan tới đây.

"Nếu thắng lợi thì rất tuyệt vời với tuyển nữ Việt Nam", HLV Mai Đức Chung bày tỏ.

Liên quan đến việc thời tiết ở Hamilton lạnh hơn so với Auckland - nơi đá trận ra quân gặp Mỹ, HLV Mai Đức Chung cho biết toàn đội đã có phương án chuẩn bị như mặc áo ấm khi sinh hoạt, uống trà gừng trước khi thi đấu.

"Thời tiết ở Hamilton lúc này lạnh nhưng trái tim của cầu thủ nữ Việt Nam nóng lắm!", chiến lược gia 72 tuổi nói và nhắn nhủ người hâm mộ hãy tiếp tục sát cánh, cổ vũ đội tuyển nữ Việt Nam.