HLV Mai Đức Chung: Cầm đội tuyển lần này "dễ thở" hơn lần trước

ANTD.VN - Tái đấu ĐT Campuchia lần này, HLV Mai Đức Chung cho biết mọi chuyện xoay chuyển theo hướng có lợi cho ĐT Việt Nam và bản thân ông cũng không thấy áp lực như trận trước.

Đây là lần thứ hai trong vòng một tháng, ĐT Việt Nam gặp ĐT Campuchia tại vòng loại Asian Cup 2019. Ở trận lượt đi trên sân của đối phương, thầy trò HLV Mai Đức Chung chiến thắng chật vật 2-1.

"Tôi không phải tự khen mình, nhưng thật sự khi đó làm công tác huấn luyện rất khó. Cầu thủ trẻ thì ảnh hưởng tâm lý vì SEA Games. Số còn lại phong độ, thể lực đều không tốt do V-League nghỉ quá dài. Chúng ta đá trên sân cỏ nhân tạo, lại thi đấu trên sân đối phương nên rất khó. Rất may là mục tiêu 3 điểm đạt được, dù chiến thắng chưa thuyết phục", ông Chung phân trần.

HLV Mai Đức Chung rất vui vì đang có trong tay những cầu thủ phong độ tốt

Lần tái đấu này, HLV Mai Đức Chung cho biết mọi chuyện xoay chuyển theo hướng có lợi cho ĐT Việt Nam và bản thân ông cũng không thấy áp lực như trận trước: "Chúng ta có lợi thế sân nhà, có đông đảo khán giả nhà cổ vũ, được thi đấu sân cỏ tự nhiên, cầu thủ lại đang đá V-League nên tôi rất yên tâm".

Đề cập tới danh sách tập trung đội tuyển, HLV 68 tuổi tỏ ra hài lòng: "Tôi đã đi xem các trận V-League, phong độ của VĐV rất là tốt và đó là lý do tôi gọi họ. Trường hợp gọi bổ sung Anh Đức, tôi trao đổi qua điện thoại sau đó gặp trực tiếp. Cậu ấy rất hồ hởi khi tôi đặt vấn đề gọi lên tuyển. Tôi rất mừng vì các cầu thủ đều rất vui khi được lên tuyển và tất cả đang có phong độ rất cao".

Nói về trường hợp hậu vệ 18 tuổi Đoàn Văn Hậu, ông Chung đánh giá đây là tài năng trẻ rất triển vọng. "Vừa rồi cháu Hậu cùng tôi sang Bali (Indonesia) nhận danh hiệu Cầu thủ trẻ xuất sắc nhất Đông Nam Á năm 2017. Tôi rất mừng vì cháu ấy còn rất trẻ nhưng đã có thành tích, được AFF ghi nhận. Hậu có sức trẻ, khỏe, có tầm vóc và kỹ thuật tốt. Tôi rất mong bóng đá Việt Nam có nhiều cầu thủ như thế".