HLV Mai Đức Chung bất ngờ xin thôi dự World Cup

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN - HLV Mai Đức Chung vừa bất ngờ ngỏ ý dừng công việc huấn luyện đội tuyển nữ Việt Nam, sau khi bước lên đỉnh cao với tấm vé dự World Cup nữ 2023.

Vừa tạo nên kỳ tích cho bóng đá nữ Việt Nam, với tấm vé dự World Cup đầu tiên trong lịch sử, nhưng HLV Mai Đức Chung cho biết ông cảm thấy đã "có tuổi" và không còn thích hợp với vai trò huấn luyện.

Ông Mai Đức Chung bất ngờ xin thôi làm HLV dự World Cup

Ông Mai Đức Chung bất ngờ xin thôi làm HLV dự World Cup

Sáng nay 7-2, nhà cầm quân 71 tuổi khiến nhiều người cảm thấy bất ngờ khi bày tỏ việc không tham gia vào công tác huấn luyện ĐT nữ Việt Nam tại VCK World Cup nữ 2023.

"Tôi sẽ dẫn dắt đội tuyển nữ Việt Nam nốt chiến dịch bảo vệ HCV SEA Games 31 và AFF Cup 2022, sau đó xin rút lui để người khác làm HLV trưởng. Tôi đề xuất VFF nên tìm một HLV ngoại cho tuyển nữ. Tôi thấy mình đã già và muốn dành thời gian cho gia đình. Nếu VFF mời, tôi sẵn sàng làm cố vấn cho đội tuyển nữ ở World Cup 2023", HLV Mai Đức Chung nói.

Sau khi chia tay, ông Chung cũng mong tuyển nữ Việt Nam tiếp tục được quan tâm, đầu tư hơn để các cầu thủ có thể tận tâm cống hiến cho bóng đá nước nhà.

VCK World Cup nữ 2023 có 32 đội tham dự, diễn ra từ ngày 20-7 đến 20-8-2023 ở 10 SVĐ thuộc 9 thành phố của Australia và New Zealand.

ĐT nữ Việt Nam là 1 trong 7 đội đã chính thức giành vé dự giải đấu này, sau Philippines, Trung Quốc, Hàn Quốc, Nhật Bản cùng hai đội chủ nhà là Australia và New Zealand.

Tuyển nữ Việt Nam nhận thưởng 750.000 USD từ FIFA

Với việc giành vé dự World Cup nữ 2023 ở Australia và New Zealand, đội tuyển nữ Việt Nam được LĐBĐ thế giới (FIFA) thưởng 750.000 USD (khoảng 17 tỷ đồng). Đây là số tiền mặc định mà các đội bóng có vé dự World Cup đều được nhận. Như vậy, tính cả số tiền gần 10 tỷ mà thầy trò HLV Mai Đức Chung được Thủ tướng Chính phủ, VFF cùng các tổ chức và cá nhân trong nước thưởng, tổng số tiền tuyển nữ Việt Nam nhận được đã lên tới 27 tỷ đồng.