HLV Kiatisak mặc bảo hộ kín mít khi trở lại Việt Nam

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN - HLV Kiatisak và 2 cộng sự đã chính thức trở lại Việt Nam để chuẩn bị cho mùa giải 2022 cùng CLB HAGL.

Theo thông tin từ HAGL, ngay sau khi hoàn tất thủ tục kiểm dịch y tế và thủ tục nhập cảnh, HLV Kiatisak cùng 2 trợ lý là Bundit và Witoon Mingkwan đã được đưa về nơi cách ly tại một khách sạn ở TP.HCM.

Cả ba mặc đồ bảo hộ kín mít từ đầu đến chân theo quy định và phải thực hiện cách ly trong 7 ngày, trước khi được phép di chuyển về Pleiku.

HLV Kiatisak (trái) cùng 2 trợ lý khi trở lại Việt Nam

HLV Kiatisak (trái) cùng 2 trợ lý khi trở lại Việt Nam

Trước đó, vào tối 18-12, nhà cầm quân người Thái Lan chia tay vợ và ba con gái cùng một số người thân ở quê nhà. Kiatisak chụp rất nhiều ảnh cùng gia đình và đăng lên trang cá nhân trước khi lên máy bay sang Việt Nam.

Kết thúc thời gian cách ly, HLV Kiatisak sẽ bắt tay vào huấn luyện HAGL. Nhiều khả năng đội bóng phố Núi sẽ tham dự giải giao hữu cúp Hoàng đế Quang Trung tại Quy Nhơn vào tháng 1-2022 và một giải giao hữu khác tại Pleiku trước khi V-League 2022 khởi tranh.

Hiện tại, 7 cầu thủ trụ cột của HAGL là Công Phượng, Xuân Trường, Tuấn Anh, Hồng Duy, Văn Toàn, Minh Vương và Văn Thanh đang tập trung ĐT Việt Nam dự AFF Cup 2020 tại Singapore.

Cách đây không lâu, chia sẻ trên tờ Siam Sport, "Zico Thái" cho biết ông đã có kế hoạch cụ thể với HAGL sau khi trở lại. Theo đó, bên cạnh việc giữ chân các cầu thủ trụ cột, đội chủ sân Pleiku sẽ kiểm nghiệm chất lượng và đôn một số tài năng thế hệ mới của Học viện HAGL lên đội 1.

Mùa tới, HAGL sẽ tham dự 3 đấu trường quan trọng là V-League, cúp Quốc gia và AFC Champions League nên cần một lực lượng đủ chiều sâu để thi đấu.