HLV Kiatisak: HAGL sẽ chơi tốt nhất có thể tại AFC Champions League

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN - "HAGL rất tự hào khi có mặt ở AFC Champions League sau 17 năm. Chúng tôi là chủ nhà của bảng đấu nên sẽ chơi tốt nhất có thể", HLV Kiatisak nhấn mạnh tại họp báo trưa 15-4, trước trận ra quân gặp CLB Yokohama F.Marinos (Nhật Bản)

HLV Kiatisak cho biết HAGL rất vinh dự khi trở lại đấu trường AFC Champions League và sẽ nỗ lực hết mình để đáp lại tình cảm của khán giả.

Chứng kiến cảnh hàng dài khán giả xếp hàng mua vé để được vào sân Thống Nhất (TP.HCM) xem HAGL thi đấu, HLV Kiatisak bày tỏ xúc động và cho biết hình ảnh ấy là động lực để toàn đội bước vào trận đấu với tinh thần tốt nhất.

HLV Kỉatisak (giữa) tại họp báo ngày 15-4

HLV Kỉatisak (giữa) tại họp báo ngày 15-4

"Trở lại sau 17 năm với cương vị HLV khi trước đó là cầu thủ, tôi cảm thấy, AFC Champions League đã thay đổi rất nhiều. Đây là cơ hội cải thiện chuyên môn của đội bóng cũng như suy nghĩ của cầu thủ. V-League và Champions League là 2 giải đấu khác nhau nên chiến thuật sẽ khác nhau, vì thế, không thể so sánh", chiến lược gia người Thái Lan chia sẻ, đồng thời bỏ ngỏ khả năng HAGL sẽ chơi tấn công trước đối thủ mạnh đến từ Nhật Bản.

Có mặt tại họp báo, tiền vệ Nguyễn Tuấn Anh (HAGL) cho biết đây là lần đầu tiên anh được chơi ở AFC nên rất tự hào.

"Các đội ở bảng đấu này rất mạnh, đã từng tham dự AFC Champions League nhiều năm. HAGL sẽ nỗ lực hết mình trong từng trận đấu. Hy vọng, đội sẽ đạt kết quả tốt. Tôi cũng như toàn đội đang rất thoải mái và tự tin", Tuấn Anh nói.

Về phần mình, HLV Kevin Muscat của CLB Yokohama F.Marinos bày tỏ vui mừng khi có mặt tại Việt Nam để thi đấu các trận vòng bảng.

"Khi bước vào giải đấu, chúng tôi tôn trọng tất cả các đối thủ và thi đấu quyết tâm cao nhất. HAGL có nhiều cầu thủ xuất sắc. Các thành viên ĐTQG của họ chủ yếu trên hàng công. Họ hứa hẹn sẽ khiến chúng tôi khó khăn. Các cầu thủ của Việt Nam có thể hình thấp bé nhưng kỹ thuật tốt", HLV Kevin bày tỏ tôn trọng đối thủ, song nhấn mạnh: "Mục tiêu của chúng tôi là giành chiến thắng ở tất cả các trận đấu".