HLV Hoàng Anh Tuấn tiết lộ "vũ khí" của U20 Việt Nam tại World Cup

ANTD.VN - Trả lời truyền thông trong ngày đầu tập tại Hà Nội chuẩn bị cho World Cup U20-2017 tại Hàn Quốc vào tháng 5, HLV Hoàng Anh Tuấn thừa nhận dù U20 Việt Nam thua đối thủ về thể hình, thể lực và sự chuẩn bị, nhưng sẽ phát huy tối đa tính kỷ luật và ý chí thi đấu.

-PV: Khóa tập thể lực tại Nha Trang vừa kết thúc, ông đánh giá ra sao?

HLV Hoàng Anh Tuấn: Rõ ràng thể lực của các tuyển thủ U20 Việt Nam đã tiến bộ nhiều song để thi đấu ở giải đấu khắc nghiệt như World Cup U20 thì cần phải tập thêm rất nhiều. Chúng tôi vẫn đang tiếp tục củng cố, nhồi thể lực từ nay tới hết chuyến tập huấn Đức sắp tới.

-Nhiều tuyển thủ phải bỏ dở tập trung để về CLB đá giải quốc nội sau đó mới tập trung trở lại, việc này ảnh hưởng thế nào đến đội tuyển?

-Rõ ràng việc này khiến chúng tôi gặp không ít khó khăn, đặc biệt là trong triển khai về chiến thuật. Nhiều buổi tôi không thể cho đấu đối kháng vì không đủ người. Chưa kể, ở CLB thì cầu thủ tập với nhau quanh năm, trong khi tuyển U20 có rất ít thời gian để cầu thủ tập cùng nhau. Nhiều người từ tháng 10 năm ngoái đến nay chưa ra sân chính thức ở V-League trận nào.

HLV Hoàng Anh Tuấn 

-Tình hình chấn thương của đội ra sao, thưa ông?

-Hiện tại, theo chẩn đoán của bác sỹ thì sau một tuần nữa thủ môn Bùi Tiến Dũng có thể trở lại. Trọng Đại quay lại tập luyện sau chấn thương nhưng vẫn đang trong quá trình hồi phục, cần thêm thời gian nữa để đạt phong độ 100%. Trọng Đại là vị trí rất quan trọng của đội. Tuy nhiên, chúng tôi cũng đã có những phương án thay thế trong trường hợp cần thiết. 

-Ông kỳ vọng gì ở chuyến tập huấn Đức bắt đầu từ ngày 16-4 tới?

-Chất lượng các đội trẻ tại Đức mà U20 Việt Nam sẽ đấu giao hữu là rất cao. Các em cần những trải nghiệm quý giá về chiến thuật lẫn thể lực, để sau này đấu giải chính thức sẽ không bị “khớp” trước các đối thủ mạnh như U20 Pháp, U20 Honduras…

U20 Việt Nam trong buổi tập chiều 10-4 tại Hà Nội

-Vấn đề của U20 Việt Nam tại World Cup là gì, thưa ông?

-Đây là lần đầu tiên Việt Nam dự World Cup, bị đánh giá là một trong số đội yếu nhất tại giải, cầu thủ có rất ít trải nghiệm trước khi bước vào giải. 

-Vậy ông sẽ khỏa lấp điều này thế nào?

-So với các đối thủ khác, chúng ta đều thua về thể hình, thể lực và sự chuẩn bị. Vì vậy chúng ta phải có cái hơn họ, đó là tính kỷ luật và ý chí thi đấu cần phải phát huy cao nhất. Ngoài ra, hàng thủ cần xác định sẽ phải rất vất vả chống đỡ.

-Theo ông, chúng ta có bao nhiêu % cơ hội đi tiếp?

-Tôi xin phép không trả lời cụ thể, song khẳng định chúng tôi tới Hàn Quốc không phải để du lịch. Dự giải ngoài thành tích còn là hình ảnh con người Việt Nam và chắc chắn chúng tôi sẽ làm những gì tốt đẹp nhất.

-Thời điểm này ông đã có thông tin gì về các đối thủ?

-VFF đã cung cấp khá nhiều thông tin về các đối thủ của U20 Việt Nam tại World Cup. Nhưng chúng tôi cần thêm nhiều thông tin nữa. Bên cạnh đó phải đánh giá năng lực hiện tại và sắp tới của U20 Việt Nam đến đâu, để từ đó đưa ra giải pháp.

-Thay mặt toàn đội, ông có muốn nhắn nhủ gì với người hâm mộ?

-Chúng tôi sẽ làm hết tất cả những kỳ có thể. Hy vọng người hâm mộ luôn ủng hộ, đứng sau đội tuyển như tại vòng loại vừa qua.

-Xin cảm ơn và chúc U20 Việt Nam thành công!