HLV Hà Nội FC lo không đủ 100% sức cho 'đại chiến' ở AFC Cup

ANTD.VN - Hà Nội FC sẽ chạm trán CLB Altyn Asyr của Turkmenistan ở lượt đi vòng bán kết liên khu vực AFC Cup 2019 vào 19h ngày 20-8 trên sân Hàng Đẫy.

Sau khi đánh bại Bình Dương để vô địch Đông Nam Á, Hà Nội FC bước vào thử thách tiếp theo ở vòng bán kết liên khu vực, là đối thủ Altyn Asyr. Đây là đội bóng mạnh nhất ở Turkmenistan thời điểm này, khi trong đội hình có nhiều tuyển thủ quốc gia như bộ đôi tấn công Yagsyyew, Annayev và tiền đạo đội trưởng Amandurdyyew.

Vắng Đoàn Văn Hậu (phải) là mất mát lớn của Hà Nội FC ở trận này (Ảnh: Vũ Vy)

Trước trận đấu này, HLV Chu Đình Nghiêm của Hà Nội FC tỏ ra lo lắng, khi đội bóng của ông không có lực lượng mạnh nhất, lại phải thi đấu với mật độ dày đặc thời gian qua. "Tôi lo nhất là vấn đề nhiều cầu thủ quá tải khi thi đấu liên tục. Trận gần nhất của đối thủ là cách đây 10 ngày. Họ có thời gian nghỉ ngơi, trong khi chúng tôi mới thi đấu. Thể lực sẽ bị ảnh hưởng và việc duy trì suốt 90 phút là khó khăn", ông Nghiêm chia sẻ.

Không chỉ ảnh hưởng về thể lực, đội bóng Thủ đô còn mất một số trụ cột do chấn thương. "Đoàn Văn Hậu chắc chắn không thi đấu. Văn Hậu không phải gặp 1 chấn thương mà 3 tới 4 chấn thương khác nhau, nhưng không nặng, cần 4-5 tuần để hồi phục. Ngoài Văn Hậu thì Văn Kiên và Văn Quyết cũng đau nhẹ, bỏ ngỏ khả năng ra sân. Omar trận đá Thanh Hoá bị đau cổ chân, nên chưa đạt 100%, không có tên trong đội hình xuất phát".

"Duy Mạnh thì chúng tôi không còn một phương án nào thay thế, nên tôi muốn Duy Mạnh cố gắng đá, nhưng sợ không thi đấu được 90 phút. 2/3 đội hình của Hà Nội quá tải. Tôi phải tính toán suy nghĩ rất nhiều cho trận đấu với Altyn Asyr này", HLV Chu Đình Nghiêm nói.

HLV của nhà ĐKVĐ V-League nhận xét về đối thủ: "Chúng tôi nghiên cứu kỹ về đội bạn. Họ có thể hình cao to, thích kiểm soát bóng. Với tình hình lực lượng không như ý muốn, Hà Nội FC vẫn sẽ nỗ lực, quyết tâm hướng tới chiến thắng. Đội bạn chưa hiểu nhiều về chúng tôi nên đây là cơ hội để Hà Nội FC thể hiện mình".

Về chặng đường tại AFC Cup 2019 mà Hà Nội FC có thể trải qua, nếu thắng ở bán kết, họ sẽ vào chung kết liên khu vực. Sau đó, đội thắng trong trận chung kết liên khu vực này mới được đá trận chung kết toàn giải AFC Cup 2019, gặp một CLB vô địch khu vực Tây Á.