HLV Graechen: “Công Phượng đâu phải siêu sao!“

ANTĐ - Sau trận thua 0-1 trước Hải Phòng chiều 21-1, HLv Graechen đã chia sẽ nhiều tâm sự, đồng thời bày tỏ mong muốn người hâm mộ lẫn giới truyền thông hãy thôi đề cao và kỳ vọng quá mức vào Công Phượng.

Nói về trận thua trước Hải Phòng - trận thua thứ 3 liên tiếp sau 4 vòng đấu của HAGL, HLV Graechen nói: "Chúng tôi đã cố gắng chơi bóng theo cách chúng tôi, nhưng đáng tiếc chúng tôi đã không thể hiện được sự mạnh mẽ trong các pha xử lý. HAGL gần như không có cơ hội nào có thể trở thành bàn thắng".

Tuy vậy ông Graechen cũng dành lời ngợi khen học trò: "Những cầu thủ trẻ của tôi hôm nay chơi chặt chẽ, bình tĩnh khi đối đầu các cầu thủ có hơn họ 10 năm kinh nghiệm. Đó là điểm sáng nhất của họ ở trận này".

HLV Graechen: “Công Phượng đâu phải siêu sao!“ ảnh 1

Công Phượng đang phải hứng chịu quá nhiều sức ép ở tuổi 20

Lý giải vì sao cất Công Phượng trên băng ghế dự bị, HLV Graechen nói: "Phong độ của Phượng ở trận trước không tốt lắm. Cậu ta cũng bình đẳng như các cầu thủ khác ở đội. Ai có phong độ tốt hơn, người đó được sử dụng. Và việc cho Công Phượng dự bị cũng là cách để tôi bảo vệ cậu ấy".

HLV Graechen chia sẻ rằng ông rất không hài lòng với cách người ta kỳ vọng quá cao vào Công Phượng và lứa cầu thủ trẻ. Ông nói: "Công Phượng chỉ là cầu thủ giản dị, chuyên môn bình thường, chứ không phải siêu sao. Người hâm mộ đang chờ đợi ở Phượng và các cầu thủ trẻ quá cao. Báo chí thì liên tục đưa họ lên mây. Xin hãy để họ phát triển như một cầu thủ bình thường".

Không bi quan dù đội nhà đã thua 3 trận liên tiếp và có nguy cơ tụt hạng, HLV Graechen cho hay: "Tôi không lo lắng sau chuỗi 3 trận thua nhưng lo cho tinh thần các cầu thủ trẻ. Họ cần có một cú hích và một chiến thắng sẽ giúp họ lấy lại được tinh thần. Kinh nghiệm là thứ không thể mua được, không thể ngày một ngày hai mà có. Việc cầu thủ chịu sức ép bây giờ sẽ giúp họ trưởng thành hơn từng ngày".

Nói về kế hoạch sắp tới, ông Graechen nêu quan điểm: "Tôi không có hứng thú thay đổi đội hình liên tục vì sẽ gây xáo trộn. Công việc của một HLV không phải là thay đổi mà là giúp cầu thủ tiến bộ hơn. Chúng tôi sẽ tiếp tục làm việc với nhân sự đang có và làm họ tiến bộ hơn".