HLV Gong Oh-kyun tin U23 Việt Nam thành công cùng sơ đồ 4-3-3

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN - Tối 28-5, ĐT U23 Việt Nam chơi theo sơ đồ 4-3-3 mới mẻ và trải qua trận giao hữu thua trắng 0-3 trước chủ nhà U23 UAE, ở đợt tập huấn tại Dubai chuẩn bị cho VCK U23 châu Á 2022.

Theo thông tin từ VFF, trận này, HLV Gong Oh-kyun bố trí 2 đội hình thi đấu khác nhau cho 2 hiệp đấu. Ông cũng không đặt nặng kết quả mà động viên các cầu thủ cố gắng bộc lộ tốt nhất khả năng của mình.

Sau 90 phút thử nghiệm lối chơi mới trước một đối thủ chất lượng, dù để thua 0-3 trong một thế trận khá cân bằng nhưng HLV Gong Oh-kyun đánh giá các học trò đã làm rất tốt và hoàn thành nhiệm vụ trong sơ đồ 4-3-3.

U23 Việt Nam (áo đỏ) trong trận giao hữu thua U23 UAE 0-3 (Ảnh: VFF)

U23 Việt Nam (áo đỏ) trong trận giao hữu thua U23 UAE 0-3 (Ảnh: VFF)

"Hôm nay, cầu thủ U23 Việt Nam đã trình diễn tốt. Trước khi SEA Games 31 diễn ra, chúng tôi đã tập trung và làm việc cùng nhau một thời gian. Sau SEA Games, đội hội quân lại và tập với nhau. Tuy chỉ có vài ngày tập luyện với nhau thôi nhưng những gì mà các cầu thủ đã thể hiện là vượt ngoài mong đợi của tôi. Tôi rất hy vọng vào màn trình diễn của các cầu thủ trong những trận sắp tới", HLV Gong Oh-kyun chia sẻ.

Tại SEA Games 31 và trước đó, U23 Việt Nam thường chơi 5-4-1 (hoặc biến thể 3-5-2) dưới thời HLV Park Hang-seo. Về việc sử dụng sơ đồ hoàn toàn mới 4-3-3 cho học trò, HLV Gong Oh-kyun nói: "Tôi không muốn nói nhiều về chiến thuật 4-3-3 mà tôi sử dụng cho U23 Việt Nam. Tôi nhìn nhận rằng trình độ cầu thủ của tôi có năng lực để chơi thứ bóng đá toàn diện như vậy. Tôi tin đó là chiến thuật phù hợp cho U23 Việt Nam. Tôi hy vọng các cầu thủ sẽ thể hiện tốt hơn nữa trong thời gian tới".

HLV Gong Oh-kyun luôn động viên các học trò (Ảnh: VFF)

HLV Gong Oh-kyun luôn động viên các học trò (Ảnh: VFF)

Chia sẻ về việc lần đầu làm HLV trưởng, ông Gong cho biết: "Thật sự không có vấn đề gì với tôi cả. Tôi đã là trợ lý cho nhiều đội, cho nhiều nơi và cho nhiều HLV. Tôi có kinh nghiệm để làm việc với các cầu thủ và trao đổi với họ. Tôi tin vào năng lực của tôi, đủ để trao đổi trực tiếp với họ và giúp cầu thủ phát triển hơn. HLV Park Hang-seo và trợ lý Lee Young-jin cũng đã chia sẻ với tôi kinh nghiệm và thông tin bổ ích về U23 Việt Nam. Tôi không lo lắng nhiều về lần đầu làm HLV trưởng. Tôi đã chuẩn bị nhiều cho vai trò này".

Sau trận giao hữu với U23 UAE, U23 Việt Nam di chuyển luôn tới Uzbekistan vào ngày 29-5 để chuẩn bị cho VCK U23 châu Á 2022.

Thầy trò HLV Gong đá trận ra quân tái hiện chung kết SEA Games 31 gặp U23 Thái Lan vào ngày 2-6, sau đó gặp U23 Hàn Quốc (ngày 5-6) và kết thúc vòng bảng bằng trận đấu với U23 Malaysia vào ngày 8-6.