HLV Ferguson nổi giận vì CĐV không có vé

ANTĐ - HLV Alex Ferguson không khỏi tức giận khi biết rằng nhiều CĐV MU sẽ buộc phải ở nhà cỗ vũ  vì không có vé vào sân Anfield.

                                              Nhiều CĐV của MU sẽ phải ở nhà để cổ vũ

Vào ngày 15-10 tới, MU sẽ phải thi đấu trên sân Liverpool với sự cổ động kém hơn thường lệ. Nguyên nhân là bởi trong một quyết định mới đây, BTC sân Anfield sẽ chỉ phát cho CĐV Quỷ đỏ 1960 vé, con số quá ít ỏi so với lực lượng người hâm mộ hùng hậu của MU.
Sự việc này suy cho cùng cũng bắt nguồn từ chính các CĐV áo đỏ. Trong trận gặp Leeds tại Carling Cup cách đây không lâu, những người hâm mộ theo MU tới sân Ellan Road đã liên tục có những tiếng la ó nhằm bôi nhọ đối thủ, gợi lại thảm họa Istanbul đen tối trong lịch sử đội bóng này. 
Mặc dù vậy, quyết định của BTC sân Anfield vẫn khiến Sir Alex tức giận. Ông cho rằng với sức chứa tới 45.000 chỗ ngồi mà đối thủ chỉ phát cho CĐV MU lượng vé nói trên là không thể chấp nhận được.
“Đây là tình trạng do các CĐV gây ra nhưng sẽ không thể chỉ có 1.900 vé để tới sân Anfield”, vị chiến lược gia 69 tuổi bức xúc phát biểu. “Chúng tôi không thể cho phép tình trạng này tiếp tục diễn ra. Tôi đã nói nhiều lần là các CĐV là một phần quan trọng trong sự thành công của chúng tôi”.
Trong vài ngày tới, MU sẽ cử một số quan chức của mình tới Anfield để trao đổi cụ thể về lượng vé sân khách nói trên. Ngoài ra, CLB cũng đã có những lời đề nghị gửi tới BTC Premier League yêu cầu có những quy định rõ ràng hơn về việc phát vé cho các đội khách không đồng nhất.