HLV Falko Goetz “ra đi” suôn sẻ

ANTĐ - Không có những vụ kiện tụng như lo ngại, cũng chẳng có thêm lời phàn nàn nào, ông Goetz sẽ rời ghế HLV ĐTQG VN và nhận khoản tiền bồi thường 3 tháng lương (qua tài khoản) từ VFF.

Nếu như khi nhận tin bất ngờ bị sa thải, đúng thời điểm nghỉ lễ Giáng sinh cùng gia đình HLV Goetz không tránh khỏi sốc nặng, thì việc “chấp nhận ra đi trong hòa bình” cho thấy ông Goetz tỏ ra khá bình thản và không muốn “làm khó” VFF.

Chia sẻ trên trang cá nhân falkogoetz.de, chiến lược gia người Đức cho biết sẽ không trở lại Việt Nam vào 4-1-2012 như dự kiến. Mọi thủ tục liên quan đến việc thanh lý hợp đồng với VFF được ông ủy thác cho người đại diện của mình.

6 tháng làm việc tại Việt Nam, HLV Goetz cũng để lại ít nhiều ấn tượng tốt.

Phía VFF đã xác thực thông tin trên và cho biết thêm, số tiền bồi thường theo như hợp đồng đã ký là 3 tháng lương, tương đương 66.000 USD sẽ được VFF gửi trực tiếp qua tài khoản cá nhân của ông Goetz. Số tiền này do VFF chịu. Trước đó, các khoản tiền chi trả cho HLV người Đức, một nửa do VFF chịu, số còn lại do Tổng cục TDTT chi trả.

Nếu không có gì thay đổi, trong vòng tuần sau các thủ tục sẽ được hoàn tất và HLV Goetz chính thức chia tay BĐVN sau hơn 6 tháng gắn bó. Hợp đồng giữa ông Goetz và VFF được ký hôm 6-6-2011, có thời hạn kéo dài 2 năm. Tuy nhiên do không hoàn thành nhiệm vụ và mắc nhiều lỗi chuyên môn tại SEA Games 26 nên VFF đã quyết định sa thải cựu HLV Hertha Berlin, sau khi lấy ý kiến tư vấn của HĐ HLV QG.

Hiện VFF đang gấp rút tuyển chọn HLV thay thế và theo khẳng định của Chủ tịch Nguyễn Trọng Hỷ thì đó là thầy nội. Khi nắm quyền HLV trưởng ĐTQG, các HLV nội sẽ nhận khoản lương từ 150 đến 200 triệu. Song song với đó, VFF cũng đang tìm kiếm người thay thế vị trí TTK mà ông Trần Quốc Tuấn để lại.