HLV của Real Madrid bênh hai “trò cưng”

ANTĐ - Nhà cầm quân người Italia khẳng định hai cậu học trò của mình chỉ đơn thuần nêu lên những ý kiến cá nhân sau trận El Clasico. Ông cũng đặt câu hỏi về án phạt dành cho Busquets sau khi tiền vệ này chơi xấu Pepe.

HLV Carlo Ancelotti của Real Madrid khẳng định Cristiano Ronaldo và Sergio Ramos không hề có thái độ thiếu tôn trọng với trọng tài Undiano Mallenco sau thất bại 3-4 trước Barcelona.

Ronaldo và Ramos đã có những lời chỉ trích nặng nề nhắm vào vị “vua áo đen” người Tây Ban Nha sau trận đấu. Bộ đôi này cáo buộc ông Mallenco đã cố tình thiên vị cho Barcelona. HLV Ancelotti khẳng định hai cậu học trò của ông chỉ đưa ra những ý kiến cá nhân và không có lý do gì phải nhận án kỷ luật.

Đội phó của Real Madrid đã bị truất quyền thi đấu trong trận El Clasico


"Tôi nghĩ rằng trong tình huống này, Cristiano và Sergio Ramos không hề thiếu tôn trọng đối với bất cứ ai" - HLV Ancelotti phát biểu tại một cuộc họp báo.

"Họ chỉ đưa ra ý kiến cá nhân của mình. Tôi hiểu họ cảm thấy thế nào khi đó. Tôi luôn khẳng định rằng, trong những trường hợp không may, trọng tài sẽ mắc sai lầm làm ảnh hưởng đến trận đấu."

Tuy nhiên, “thuyền trưởng” của Real Madrid cũng ngầm tỏ thái độ bất bình với sự thiên vị dành cho Barca, khi đề cập đến tình huống mà Sergio Busquets dẫm vào mặt Pepe. Ông đề nghị mọi người hãy tưởng tượng câu chuyện diễn theo hướng ngược lại:

"Hãy nghĩ xem mọi chuyện sẽ thế nào nếu Pepe dẫm lên đầu Busquets. Tôi chẳng biết điều gì sẽ xảy ra sau đó nữa..."