HLV Conte thừa nhận 'lực bất tòng tâm' trước Messi

ANTD.VN - HLV Antonio Conte của Chelsea không bào chữa gì cho thất bại 0-3 trên sân Barca ở trận lượt về vòng 1/8 Champions League (tổng tỷ số 1-4), và thừa nhận Messi là không thể ngăn cản.

Phát biểu sau trận, chiến lược gia người Italia thừa nhận: "Sau hai trận, Messi là người tạo ra sự khác biệt. Ai cũng hiểu rằng đó là cầu thủ xuất sắc nhất thế giới vào lúc này. Việc ghi 60 bàn mỗi mùa như một thói quen của cậu ấy. Chúng tôi không có gì phải hối tiếc khi thua một đội bóng sở hữu Messi".

Không biết HLV Conte đã nói gì với Messi sau khi tan trận

"Ở hai trận vừa qua, chúng tôi đã thiếu may mắn vì bóng tìm tới xà ngang và cột dọc những 4 lần. Hôm nay Barca tỏ ra rất sắc sảo, trong khi chúng tôi tạo ra không ít cơ hội nhưng lại không ghi được bàn. Dù sao, tôi vẫn hài lòng với các học trò. Họ khiến tôi tự hào vì đã chiến đấu hết mình ở trận đấu mà Chelsea không đáng thua 0-3 như vậy", HLV Conte chốt lại.

Trong khi đó, thủ môn Thibaut Courtois, người mắc lỗi để bị "xâu kim" trong hai bàn thua từ chân Messi nói: "Trong bàn thua đầu tiên, tôi không nghĩ Messi sẽ dứt điểm ở tư thế như vậy. Tôi cố khép chân nhưng đã muộn, sai lầm đó đã dẫn tới thất bại này. Barca đã ghi bàn từ những sai lầm của chúng tôi, dù vậy toàn đội cũng đã chơi tốt và thiếu may mắn để có bàn thắng".

Chelsea không biết làm thế nào để cản Messi lại

Về phần mình, HLV Ernesto Valverde cho rằng dù thắng to nhưng Chelsea đã khiến Barca rất vất vả. "Ở trận lượt đi, Chelsea từng sút trúng khung gỗ Barca 2 lần dù chúng tôi là những người kiểm soát thế trận. Còn ở lượt về, Chelsea một lần nữa khiến chúng tôi gặp nhiều khó khăn. Rất may là Barca biết cách bảo vệ khung thành để không cho họ ghi bàn".