HLV Bae Ji-won: "Nhâm Mạnh Dũng là tương lai của Viettel và bóng đá Việt Nam"

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN - HLV Bae Ji-won dành lời khen cho cầu thủ trẻ Nhâm Mạnh Dũng, khi anh ghi bàn góp công giúp CLB Viettel thắng đậm Young Elephants 5-1, ở trận ra quân vòng bảng AFC Cup 2022 chiều 24-6.

Trên SVĐ Thống Nhất (TP.HCM), dù để Young Elephants dẫn bàn trước từ sớm, nhưng Viettel FC đã cho thấy sức mạnh vượt trội và ngược dòng đánh bại đối thủ này 5-1, nhờ hattrick của Pedro Paulo và hai bàn thắng của Hoàng Minh, Nhâm Mạnh Dũng.

Phát biểu sau trận, HLV Bae Ji-won, người có lần đầu tiên chính thức dẫn dắt CLB Viettel chia sẻ: "Trong bàn thua đầu tiên, chúng tôi chưa có sự tập trung cần thiết. Pha dứt điểm của đối thủ tương đối bất ngờ, thủ môn Quàng Thế Tài không có đủ tập trung để cản phá an toàn".

Viettel FC khởi đầu như mơ ở AFC Cup 2022

Viettel FC khởi đầu như mơ ở AFC Cup 2022

"Tuy nhiên, chúng tôi đã lấy lại thế trận và giành chiến thắng, đó mới là điều quan trọng. Diễn biến sau đó cho thấy chúng tôi đã chuẩn bị kỹ lưỡng. Tôi hiểu cầu thủ của mình, hiểu được cấp độ mà Viettel đang thi đấu. Tôi hài lòng về chiến thắng hôm nay", nhà cầm quân người Hàn Quốc nói.

Nhận xét về Nhâm Mạnh Dũng, người được trao cơ hội ở CLB Viettel sau màn trình diễn thuyết phục ở đội U23 Việt Nam, ông Bae Ji-won cho biết: "Mạnh Dũng là cầu thủ đầy tiềm năng không chỉ ở Viettel FC mà còn là tương lai của bóng đá Việt Nam. Cậu ấy đang phát triển tốt. Dũng là cầu thủ trẻ, còn thời gian phát triển phía trước và chúng tôi đã trao cơ hội cho cầu ấy thể hiện. Tuy nhiên, Viettel vẫn còn nhiều sự lựa chọn tốt trên hàng công. Dũng còn nhiều thời gian và phải cạnh tranh với Pedro, Geovane... Tôi nghĩ đó là điều tốt để cậu ấy phát triển".

Nhâm Mạnh Dũng được HLV Bae Ji-won khen ngợi

Nhâm Mạnh Dũng được HLV Bae Ji-won khen ngợi

Trong khi đó, ngoại binh Pedro chia sẻ về cú hattrick: "Tôi đã thất vọng rất nhiều sau khi bỏ lỡ cơ hội ngon ăn đầu trận. Nhưng trận đấu đang diễn ra, tôi là tiền đạo, người chơi gần cầu môn nhất và có nhiệm vụ ghi bàn. Thật vui sau khi bỏ lỡ, tôi đã ghi 3 bàn thắng. Điều quan trọng là Viettel FC đã chiến thắng".

Về phần mình, HLV Satya Sagara của Young Elephants cho biết: "Tôi không hài lòng về màn thể hiện của của các học trò, không mong đợi tỉ số như vậy. Nhưng các cầu thủ đã thể hiện một số điểm tích cực, đặc biệt về cách di chuyển. Chúng tôi đã đối đầu với Viettel, đội bóng rất mạnh. Tôi rất ấn tượng với 2 cầu thủ ngoại binh Jaha và Pedro Paulo của Viettel FC".