Hiệp ước New START bị hủy bỏ: Lo ngại về nguy cơ đụng độ trực tiếp Nga - Mỹ

ANTD.VN - Căng thẳng Mỹ - Nga đang diễn ra ở mức chưa từng có, gây lo ngại sẽ biến thành cuộc đụng độ trực tiếp.
Cuộc đụng độ trực tiếp giữa Nga và Mỹ bị lo ngại sẽ trở thành hiện thực, đặc biệt khi hai quốc gia đang đối đầu nhau trên mọi lĩnh vực, từ kinh tế, chính trị cho tới quân sự, việc mới đây Hiệp ước New START bị hủy bỏ là tín hiệu mang tới sự quan ngại sâu sắc.

Cuộc đụng độ trực tiếp giữa Nga và Mỹ bị lo ngại sẽ trở thành hiện thực, đặc biệt khi hai quốc gia đang đối đầu nhau trên mọi lĩnh vực, từ kinh tế, chính trị cho tới quân sự, việc mới đây Hiệp ước New START bị hủy bỏ là tín hiệu mang tới sự quan ngại sâu sắc.

Ông Boris Rozhin - chuyên gia phân tích của Trung tâm Báo chí Chính trị - Quân sự Nga trong cuộc trả lời phỏng vấn tờ PolitExpert (PE) mới đây nhận xét: "Trong năm 2022, Nga đang giành được thế chủ động về quân sự, chính trị và kinh tế".

Ông Boris Rozhin - chuyên gia phân tích của Trung tâm Báo chí Chính trị - Quân sự Nga trong cuộc trả lời phỏng vấn tờ PolitExpert (PE) mới đây nhận xét: "Trong năm 2022, Nga đang giành được thế chủ động về quân sự, chính trị và kinh tế".

Trong cuộc trò chuyện, ông Rozhin tiến hành đánh giá cuộc đấu tranh địa chính trị để giành vị trí lãnh đạo trong thế giới đa cực tương lai, nói về các đồng minh của Moskva, cũng như nguy cơ đụng độ trực tiếp với phương Tây và một cuộc Chiến tranh Lạnh mới.

Trong cuộc trò chuyện, ông Rozhin tiến hành đánh giá cuộc đấu tranh địa chính trị để giành vị trí lãnh đạo trong thế giới đa cực tương lai, nói về các đồng minh của Moskva, cũng như nguy cơ đụng độ trực tiếp với phương Tây và một cuộc Chiến tranh Lạnh mới.

Theo nhà phân tích, trật tự thế giới hiện tại đang bị phá hủy, vì vậy thành công của Liên bang Nga sẽ phụ thuộc trực tiếp vào tính đúng đắn từ những quyết định mà ban lãnh đạo nước này đưa ra.

Theo nhà phân tích, trật tự thế giới hiện tại đang bị phá hủy, vì vậy thành công của Liên bang Nga sẽ phụ thuộc trực tiếp vào tính đúng đắn từ những quyết định mà ban lãnh đạo nước này đưa ra.

"Tôi thích những thay đổi trong xã hội, nhưng như vậy vẫn chưa đủ. Một thời gian nữa phải trôi qua trước khi chúng ta khai thác hết tiềm năng của 'những năm 90 thần thánh' và thanh toán tất cả các 'hóa đơn' cho chúng", ông Rozhin nói rõ.

"Tôi thích những thay đổi trong xã hội, nhưng như vậy vẫn chưa đủ. Một thời gian nữa phải trôi qua trước khi chúng ta khai thác hết tiềm năng của 'những năm 90 thần thánh' và thanh toán tất cả các 'hóa đơn' cho chúng", ông Rozhin nói rõ.

Trong số các đồng minh của nước Nga, đang giúp Moskva trong cuộc đối đầu phương Tây, chuyên gia Rozhin nêu tên Trung Quốc, Iran, Venezuela, Triều Tiên, Belarus và Cuba, trong đó nhà phân tích cho rằng "không có gì phải thất vọng về họ".

Trong số các đồng minh của nước Nga, đang giúp Moskva trong cuộc đối đầu phương Tây, chuyên gia Rozhin nêu tên Trung Quốc, Iran, Venezuela, Triều Tiên, Belarus và Cuba, trong đó nhà phân tích cho rằng "không có gì phải thất vọng về họ".

Nhà phân tích cũng hướng sự chú ý đến chính sách của Thổ Nhĩ Kỳ, đặc biệt khi Ankara cố gắng duy trì chính sách khó nắm bắt và chỉ theo đuổi lợi ích của chính mình. Bất chấp việc cung cấp vũ khí cho Kyiv, Ankara vẫn giữ quan hệ với Moskva.

Nhà phân tích cũng hướng sự chú ý đến chính sách của Thổ Nhĩ Kỳ, đặc biệt khi Ankara cố gắng duy trì chính sách khó nắm bắt và chỉ theo đuổi lợi ích của chính mình. Bất chấp việc cung cấp vũ khí cho Kyiv, Ankara vẫn giữ quan hệ với Moskva.

Tuy vậy theo nhận xét, Tổng thống Recep Tayyip Erdogan không phải là đồng minh của Nga, mà chỉ là người bạn đồng hành tạm thời, không nên quên Thổ Nhĩ Kỳ là thành viên Liên minh quân sự NATO.

Tuy vậy theo nhận xét, Tổng thống Recep Tayyip Erdogan không phải là đồng minh của Nga, mà chỉ là người bạn đồng hành tạm thời, không nên quên Thổ Nhĩ Kỳ là thành viên Liên minh quân sự NATO.

Theo vị chuyên gia, nguy cơ đụng độ trực tiếp về mặt quân sự giữa Nga và Mỹ vẫn là khá cao, ông Rozhin tin rằng Washington sẽ không thể đánh bại Moskva và sẽ buộc phải có những bước đi mạnh bạo hơn.

Theo vị chuyên gia, nguy cơ đụng độ trực tiếp về mặt quân sự giữa Nga và Mỹ vẫn là khá cao, ông Rozhin tin rằng Washington sẽ không thể đánh bại Moskva và sẽ buộc phải có những bước đi mạnh bạo hơn.

Tuy nhiên Liên bang Nga không quan tâm đến một cuộc khủng hoảng hạt nhân khác ở quy mô toàn cầu, Moskva không đe dọa hủy diệt phương Tây, mặc dù các đối thủ liên tục nhắc tới viễn cảnh này.

Tuy nhiên Liên bang Nga không quan tâm đến một cuộc khủng hoảng hạt nhân khác ở quy mô toàn cầu, Moskva không đe dọa hủy diệt phương Tây, mặc dù các đối thủ liên tục nhắc tới viễn cảnh này.

"Năm 2022 là năm đầu tiên của một cuộc xung đột kéo dài. Với kinh nghiệm thu được từ chiến tranh Iran - Iraq và Ấn Độ - Pakistan, cũng như Syria, những gì xảy ra tại Ukraine có thể kéo dài hơn nữa".

"Năm 2022 là năm đầu tiên của một cuộc xung đột kéo dài. Với kinh nghiệm thu được từ chiến tranh Iran - Iraq và Ấn Độ - Pakistan, cũng như Syria, những gì xảy ra tại Ukraine có thể kéo dài hơn nữa".

"Mỹ thẳng thắn lên kế hoạch đồng hành cùng Kyiv. Chúng ta cũng phải như vậy, hình thành sự sẵn sàng và khả năng tiến hành một cuộc xung đột trong nhiều năm, đồng thời giải quyết vấn đề hiện đại hóa đất nước cho phù hợp với thực tế", ông Rozhin nhận xét

"Mỹ thẳng thắn lên kế hoạch đồng hành cùng Kyiv. Chúng ta cũng phải như vậy, hình thành sự sẵn sàng và khả năng tiến hành một cuộc xung đột trong nhiều năm, đồng thời giải quyết vấn đề hiện đại hóa đất nước cho phù hợp với thực tế", ông Rozhin nhận xét

Chuyên gia người Nga nhấn mạnh rằng trong tương lai gần, phương Tây sẽ không dỡ bỏ các biện pháp trừng phạt chống lại Moskva, thậm chí còn thắt chặt hơn nhiều so với hiện nay.

Chuyên gia người Nga nhấn mạnh rằng trong tương lai gần, phương Tây sẽ không dỡ bỏ các biện pháp trừng phạt chống lại Moskva, thậm chí còn thắt chặt hơn nhiều so với hiện nay.

Bên cạnh đó, có khả năng xảy ra những cuộc xung đột mới, trong đó lợi ích của Nga và Mỹ sẽ đối đầu tại một nước thứ ba. Đây là trường hợp ghi nhận trong Chiến tranh Lạnh trước đây, và điều này có thể xảy ra một lần nữa.

Bên cạnh đó, có khả năng xảy ra những cuộc xung đột mới, trong đó lợi ích của Nga và Mỹ sẽ đối đầu tại một nước thứ ba. Đây là trường hợp ghi nhận trong Chiến tranh Lạnh trước đây, và điều này có thể xảy ra một lần nữa.