Hé lộ ‘thánh đường thời trang’ của Fashion Voyage số 5

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN - Được kiến tạo và bồi đắp bởi nhiều công trình tráng lệ, show diễn đẳng cấp, Thị trấn Hoàng Hôn tiếp tục trở thành điểm check-in hot trend 2023 cho giới trẻ sành điệu, cuốn hút dấu chân khám phá của người yêu du lịch có gu. Sức hấp dẫn đó hứa hẹn bùng nổ hơn khi điểm đến này sẽ trở thành “thánh đường thời trang” của Fashion Voyage số 5 diễn ra đầu tháng 4.

Sân khấu đa phương tiện hóa sàn diễn độc bản

Đồng hồ đếm ngược tới một trong những show diễn thời trang đình đám nhất “làng mốt” chỉ còn tính bằng ngày. Rảo bước trên những con phố lãng mạn của Sunset Town, giờ đây du khách không chỉ cảm nhận nhịp đập sôi động của các nhà hàng, quán bar, dịch vụ F&B đa dạng… mà còn là sự hối hả của ban tổ chức Fashion Voyage số 5.

Toàn cảnh Thị trấn Hoàng hôn - Sunset Town
Toàn cảnh Thị trấn Hoàng hôn - Sunset Town

Ra mắt năm 2018 bởi nhà sáng lập Long Kan, Fashion Voyage đã trở thành show thời trang danh tiếng tại Việt Nam, quy tụ các nhà thiết kế, người mẫu hàng đầu. Độc đáo hơn cả là sự đầu tư công phu cho các sàn diễn “có 1-0-2” ngoài trời tại những điểm đến du lịch hàng đầu đất nước, vượt khỏi khuôn khổ của các chương trình thời trang truyền thống.

Sau nửa thập kỷ đồng hành, Sun Group cùng đạo diễn Long Kan đã tạo nên những chuyến viễn du thời trang say đắm lòng người với mục tiêu quảng bá du lịch Việt ra quốc tế, tôn vinh các danh lam thắng cảnh, công trình biểu tượng khắp dải đất hình chữ S. Trong đó, có những show diễn tạo tiếng vang như “Dạo bước trên mây” tại Cầu Vàng (Đà Nẵng) hay “Chasing The Sun” ở Thị trấn Hoàng hôn (Nam Phú Quốc) năm 2021 (khi đó còn có tên gọi là thị trấn Địa Trung Hải).

Lần này với Fashion Voyage số 5, đạo diễn Long Kan cùng Sun Group sẽ tiếp tục mối duyên và sự đồng điệu về tư duy duy mỹ để tạo nên những sàn diễn và câu chuyện thời trang đột phá ra sao? Niềm mong mỏi của giới mộ điệu đã có lời hồi đáp xứng tầm khi Fashion Voyage hé lộ thông tin về 2 sàn runway đặc biệt cùng 3 nhà thiết kế cá tính cho những cuộc hội ngộ kiến trúc – công nghệ - thời trang giàu sáng tạo trong 2 ngày 7-8/4.

Đêm diễn đầu tiên, Chung Thanh Phong sẽ đem đến bộ sưu tập phong cách Futuristic với thông điệp “kết nối không gian và hướng đến tương lai”. Không gì phù hợp hơn để lột tả cảm hứng “tương lai của thời trang” bằng sân khấu đỉnh cao của show diễn công nghệ đa phương tiện Kiss The Stars.

Sân khấu hiện đại của show diễn Kiss The Stars
Sân khấu hiện đại của show diễn Kiss The Stars

Sự đồng điệu trong cảm hứng thời trang và sân khấu khiến show diễn mở màn Fashion Voyage số 5 hứa hẹn làm kinh ngạc giới thời trang. Cần nói thêm rằng, trước khi là sàn diễn thời trang độc bản, Kiss The Stars đã có đời sống riêng với những suất diễn hằng đêm hút hàng ngàn khán giả. Đó là Kiss The Stars – Nụ hôn giữa ngàn sao, show trình diễn trên màn nước biển lớn nhất châu Á, sử dụng công nghệ đa phương tiện (multimedia) hàng đầu thế giới, với sự kết hợp giữa lửa, nước, ánh sáng, laser, âm nhạc… và cả pháo hoa. Sân khấu ấy đang đếm ngược từng ngày để đón những người mẫu sải bước trong không gian choáng ngợp giữa tầm nhìn biển trời bao la, các thiết kế thời trang hòa quyện, thăng hoa cùng công nghệ trình chiếu hiện đại.

Tuyệt phẩm Cầu Hôn - nguồn cảm hứng cho thời trang

Nếu đêm diễn tại sân khấu Kiss The Stars - Nụ hôn giữa ngàn sao trưng trổ sự hoành tráng, khơi gợi trí tưởng tượng thì sắc màu thời trang của show diễn thứ 2 lại đậm chất lãng mạn và mộng mơ như chính chủ đề “Dating With The Kiss – Có hẹn với nụ hôn”. Không chỉ bởi những bộ sưu tập thời trang mà đơn giản vì nó được diễn ra tại “Cầu Hôn” – công trình kiến trúc đang trên hành trình trở thành biểu tượng mới của du lịch Việt.

Cầu Hôn sẽ là một trong những điểm ngắm hoàng hôn lãng mạn nhất thế giới
Cầu Hôn sẽ là một trong những điểm ngắm hoàng hôn lãng mạn nhất thế giới

Cây cầu được tạo nên bởi hai nhánh độc lập, với chiều dài 810m, vươn mình giữa muôn trùng khơi, hợp làm một thể thống nhất nhưng không chạm mà cách nhau một khoảng 30 cm. Sự “đứt gãy” đầy ẩn ý đó là cách Cầu Hôn thực hiện sứ mệnh riêng về tình yêu và kết nối. Khoảng cách giữa 2 nhánh cầu tựa như những rung động trong tình yêu và chỉ có thể được “lấp đầy” bởi mặt trời rực đỏ buổi hoàng hôn hay nụ hôn ngọt ngào của các cặp đôi, tạo nên một khung cảnh rực rỡ, lung linh, vô cùng lãng mạn giữa biển trời đảo Ngọc.

Sau cơn sốt khi xuất hiện trong MV “I do” của 911 và Đức Phúc, Cầu Hôn tiếp tục biến hóa thành sàn diễn đỉnh cao của nghệ thuật thời trang trong Fashion Voyage. Chỉ ít ngày tới, cây cầu dài hơn 800m sẽ chứng kiến những tà áo dài Việt tung bay trong bộ sưu tập “Ới a ơi à” của NTK Thuỷ Nguyễn, những thiết kế tôn vinh ngày hạnh phúc từ “La Rosa Brilla” của “bà tiên váy cưới” Calla Phương Linh.

Một sàn catwalk 200m sẽ thách thức những người mẫu hàng đầu, trong một show diễn có thể nói là độc đáo bậc nhất sự nghiệp. Trong khi đó, Cầu Hôn cũng sẽ thách thức lòng kiên nhẫn của tín đồ du lịch để chờ đợi kiệt tác này hoàn thiện, đi vào vận hành chính thức.

Cầu Hôn lấy cảm hứng từ những câu chuyện tình kinh điển
Cầu Hôn lấy cảm hứng từ những câu chuyện tình kinh điển

Theo đại diện Sun Group, Cầu Hôn với Fashion Voyage số 5 sẽ là bước ngoặt khẳng định sức sống vượt ra khỏi khái niệm một cây cầu, là điểm chạm không biên giới, kết nối mọi khoảng cách, cảm xúc và kết nối 2 nền văn hóa Việt - Ý. Cây cầu được Tập đoàn Sun Group bắt tay cùng Archea Associati - đơn vị thiết kế hàng đầu thế giới và kiến trúc sư tài năng người Ý Marco Casamonti, đồng thời được lấy cảm hứng thiết kế từ mối tình huyền thoại trong sự tích Ông Ngâu Bà Ngâu và câu chuyện tình kinh điển của nước Ý giữa chàng Romeo và nàng Juliet. Bởi lẽ đó, Cầu Hôn cũng là tác phẩm mang trong nó cả văn hóa Việt Nam và Ý.

Sau hai năm gián đoạn, Fashion Voyage số 5 trở lại trong sự chờ đợi của các tín đồ thời trang. Dù điểm dừng chân không hề xa lạ, Sunset Town - Thị trấn xinh đẹp bên bờ Tây Nam Phú Quốc - nơi được mệnh danh điểm du lịch sành điệu hàng đầu của Việt Nam, thế nhưng lại có vô vàn điều bất ngờ dành cho những ai chưa từng hoặc đã lâu chưa ghé thăm. Với những công trình và show diễn mới đậm tính nghệ thuật: Sun Signature Gallery, Cầu Hôn, Kiss The Stars,... Sunset Town không chỉ được mệnh danh là vùng đất của nghệ thuật và sáng tạo mà còn hướng tới điểm đến của tình yêu, lễ hội, sức sống, giao thương.

Nếu tại Sunset Town – nơi mọi cảnh vật và công trình đều góp phần tôn lên vẻ đẹp của ánh hoàng hôn tuyệt sắc. Thì tại Phú Quốc, còn có một nơi được mệnh danh là “quốc sắc thiên hương của đảo Ngọc” – nơi ánh bình minh toả sáng giữa 5 tầng thiên nhiên, nơi ấy gọi tên Bãi Sao – Vịnh Ban Mai.

Bãi Sao - “quốc sắc thiên hương” của đảo Ngọc
Bãi Sao - “quốc sắc thiên hương” của đảo Ngọc

Tại đây, “Người khai mở” Sun Group sẽ tiếp tục tiên phong kiến tạo một công viên chủ đề sáng tạo đa trải nghiệm phát triển theo mô hình RD&E+ mang tinh thần Hawaii đáp ứng đầy đủ các chức năng mua sắm, ẩm thực, giải trí tương tác và nghỉ dưỡng. Được vận hành bởi Sun World – thương hiệu vui chơi giải trí hàng đầu Việt Nam, công viên này sẽ mở ra cho du khách một thế giới đầy sự khám phá và đam mê háo hức, giúp thư giãn và tái tạo năng lượng tích cực.

Đây cũng là minh chứng cho sự nối dài những tâm huyết “Làm đẹp vùng đất” của Sun Group, đó là nâng tầm điểm đến Bãi Sao trên bản đồ du lịch nghỉ dưỡng Việt Nam và quốc tế, sau sự thành công của Thị trấn Hoàng Hôn, Phú Quốc.