Hé lộ nguyên nhân Robben sút hỏng penalty

ANTĐ - Tờ The Sun vừa tiết lộ lý do khiến tiền vệ ngôi sao người Hà Lan, Arjen Robben sút hỏng quả penalty định mệnh trong trận chung kết Champions League với Chelsea.

John Obi Mikel tác động tới Robben

Ít ngày sau trận chung kết Champions League kịch tính và hấp dẫn trên sân Allianz Arena, tiền vệ Mikel đã thừa nhận, anh đã khiến Robben đá hỏng quả penalty vô cùng quan trọng trong thời gian hiệp phụ. “Tôi đã nói với Robben cậu ta sẽ sút trượt. Tôi tiến đến cậu ta và nói thầm vào tai. Tôi nói Petr biết cậu định sút vào đâu và vì thế cậu sẽ sút hỏng” - John Obi Mikel tiết lộ.

Mikel không hề tỏ ra hối lỗi với cách cư xử của mình với Robben và thậm chí còn tỏ ra tự hào vì đã cứu một bàn thua cho đội nhà. “Chuyện đó rất bình thường trong bóng đá. Đó là việc bạn thường làm trong trận đấu để làm xao nhãng sự tập trung của đối phương. May mắn cho chúng tôi, “chiến thuật” đó đã hiệu quả”.

Tuy nhiên cũng không thể không nhắc đến tài năng của thủ thành Petr Cech. Người gác đền của Chelsea đã nghiên cứu khá kỹ lối đá penalty của người đồng đội cũ. “Robben luôn sút theo các hướng khác nhau. Không có thói quen cố định trong các pha sút phạt của cậu ta. Vì thế, tôi không biết phải làm gì với Robben. Lúc thì cậu ta sút phải, lúc lại sút trái. Chẳng có cách thức đặc biệt nào. Thậm chí đôi khi cậu ta còn chạy cùng hướng sút bóng.

Nhưng khi bạn mệt mỏi, khi bạn đã chạy tới 95 phút, đa phần các cầu thủ lựa chọn sức mạnh hơn là kỹ thuật. Tôi nghĩ anh ấy muốn bắn trái bóng thật mạnh vào đâu đó ở góc và hy vọng nó sẽ vượt qua đôi tay thủ môn. Anh ấy thuận chân trái. Tôi cũng thuận chân trái và tôi nghĩ, nếu là mình, tôi sẽ sút thật mạnh từ trái sang phải. Đó là lý do tại sao tôi lại bay sang bên trái của mình”.

Bằng khả năng lập luận và phán đoán cực tốt của mình, Cech đã giúp Chelsea sạch lưới tới 3 lần sau 6 tình huống sút penalty. Anh chính là người góp công lớn giúp The Blues đoạt chức vô địch Champions League mùa giải năm nay.