Hé lộ nguyên nhân ban đầu vụ tai nạn xe đầu kéo đè bẹp xe máy làm 4 người trong gia đình tử vong

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN - Về vụ tai nạn xe đầu kéo đâm nát xe máy làm 4 người tử vong ở Bình Dương, ông Khuất Việt Hùng, Phó Chủ tịch chuyên trách Ủy ban ATGT quốc gia cho rằng, trên cơ sở thông tin ban đầu, vụ việc xảy ra một phần là do xe máy bị rơi vào điểm mù và sự thiếu chú ý quan sát của tài xế điều khiển xe đầu kéo.

Chiều 31/10, ông Khuất Việt Hùng, Phó Chủ tịch chuyên trách Ủy ban ATGT quốc gia đã trực tiếp đến thăm hỏi, chia sẻ với gia đình 4 người tử vong thương tâm trong vụ TNGT xảy ra vào trưa 30/10.

Nhằm kịp thời động viên, san sẻ phần nào với gia đình, Ủy ban ATGT quốc gia hỗ trợ số tiền 5 triệu đồng/nạn nhân.

Liên quan đến vụ TNGT đặc biệt nghiêm trọng này, Phó Chủ tịch chuyên trách Ủy Ban ATGT quốc gia cho biết thêm, nguyên nhân chính thức vụ việc phải chờ kết luận cuối cùng từ cơ quan Công an.

Ông Khuất Việt Hùng trao hỗ trợ và thăm hỏi, động viên gia đình các nạn nhân

Ông Khuất Việt Hùng trao hỗ trợ và thăm hỏi, động viên gia đình các nạn nhân

Tuy nhiên, trên cơ sở thông tin ban đầu, vụ việc xảy ra một phần là do xe máy bị rơi vào điểm mù và sự thiếu chú ý quan sát của tài xế điều khiển xe đầu kéo. Thời gian qua, đã có không ít vụ TNGT tương tự xảy ra, do người tham gia giao thông không biết mình đang đi vào điểm mù của xe tải, xe container.

Để đề phòng những vụ tai nạn đáng tiếc xảy ra, ông Khuất Việt Hùng cho biết, trong thời gian tới, song song với công tác tuyên truyền, Uỷ ban ATGT quốc gia sẽ đề nghị các cơ quan đăng tải các video minh họa các điểm mù của xe tải, xe container trên các phương tiện thông tin đại chúng, mạng xã hội để bất cứ người dân nào cũng có thể tiếp cận.

Từ đó, khi tham gia giao thông, người điều khiển phương tiện xe máy, xe đạp có thể tự phòng tránh, không đi vào các điểm mù của của xe ô tô tải trọng lớn, tránh khỏi những tai nạn đáng tiếc cho bản thân.

Hiện trường vụ tai nạn xe đầu kéo vò nát xe máy làm 4 người trong gia đình tử vong tại chỗ ở Bình Dương

Hiện trường vụ tai nạn xe đầu kéo vò nát xe máy làm 4 người trong gia đình tử vong tại chỗ ở Bình Dương

Trước đó, khoảng 14h55 ngày 30/10, tài xế Nguyễn Trường Hận (ngụ Lâm Đồng) điều khiển xe đầu kéo BKS 49C-087.21 kéo theo rơmoóc BKS 51R-044.58 chở quặng boxit lưu thông trên đường Mỹ Phước - Tân Vạn, hướng từ ngã sáu An Phú đi ngã ba Tân Vạn.

Khi đến giao lộ với ĐT743A (còn gọi là vòng xoay KDL Thuỷ Châu) thuộc phường Bình Thắng, TP Dĩ An, tỉnh Bình Dương va chạm với xe máy BKS 81H1-4124 do anh Phạm Văn Luốc (37 tuổi, quê Hậu Giang) điều khiển lưu thông cùng chiều phía trước.

Trên xe, anh Luốc chở theo vợ và 2 con gồm chị Lương Thị Hà (32 tuổi, quê Thanh Hoá), cháu Lương Thị Ngọc Nhi (8 tuổi) và cháu Phạm Thị Ngọc Nhiên (3 tuổi).

Hậu quả cú va chạm khiến 4 người gia đình anh Luốc ngã xuống đường, bị bánh xe đầu kéo cán, tử vong tại chỗ.

Kết quả kiểm tra ban đầu, tài xế xe đầu kéo không có nồng độ cồn. Công an TP Dĩ An, đang tạm giữ đối tài xế để tiếp tục điều tra về hành vi vi phạm quy định về điều khiển phương tiện giao thông đường bộ gây hậu quả nghiêm trọng.

Theo điều tra ban đầu, trưa 30/10, tài xế Hận điều khiển ô tô đầu kéo chở hàng đến giao lộ ĐT743A thì cho xe giảm tốc độ, bật đèn xi nhan bên trái để chuẩn bị rẽ trái.

Trong lúc điều khiển xe rẽ trái về hướng ngã ba Tân Vạn, tài xế Hận chỉ quan sát gương chiếu hậu bên trái mà không quan sát gương chiếu hậu bên phải.

Khi chuyển hướng được khoảng 10m, Hận nghe tiếng động dưới gầm xe nên dừng lại mở cửa xuống và phát hiện đã va chạm với xe máy khiến 4 người trên xe tử vong, các thi thể nằm ở bánh trước, bánh sau của xe đầu kéo.

Thấy vậy, Hận sang qua cây xăng đối diện, nhờ người dân chở đến cơ quan công an trình báo.