Hazard suýt chút nữa bị vỡ mắt cá chân

ANTĐ - Tiền vệ ngôi sao của Chelsea đang gặp vấn đề ở mắt cá chân sau khi tham dự trận đấu giao hữu với ĐT Bờ Biển Ngà vào rạng sáng thứ Năm vừa qua. Tuy nhiên, anh vẫn cho rằng mình sẽ có thể tham dự trận derby London tới đây.

HLV Marc Wilmots của ĐT Bỉ đã rất bất bình vì các cầu thủ Bờ Biển Ngà đã  đối phương áp dụng lối chơi “chém đinh chặt sắt” dù cuộc đối đầu giữa hai đội chỉ là một trận giao hữu.

Trong trận đấu vào rạng sang thứ Năm vừa qua, tiền vệ đang chơi cho Chelsea - Eden Hazard đã dính chấn thương sau pha va chạm mạnh với Cheikh Tiote. Hiện tại, mắt cá chân của anh đang sưng tấy. Nhà cầm quân của ĐT Bỉ cho biết tiền vệ này đã may mắn khi không bị vỡ mắt cá chân.

Hazard đang là niềm hi vọng của Chelsea ở mùa giải năm nay.

"Bít tất của Hazard đã bị rách. Mắt cá chân của cậu ấy đã sưng lên." – HLV Wilmots cho biết- "Những pha va chạm như thế này không được phép xảy ra trong bóng đá đỉnh cao. May mà cậu ấy không vỡ mắt cá chân dù cho giày đã bị hỏng sau pha vào bóng."

Dù đã dính chấn thương nhưng ngôi sao của Chelsea vẫn rất lạc quan vào khả năng tham dự trận derby London với Tottenham vào thứ Bảy tới: "Tôi đã dính chấn thương nhưng vẫn cho rằng mình có thể kịp bình phục để chơi trận đấu vào cuối tuần này." - Hazard chia sẻ.

"Sau 20 giây tôi đã phải nhận một cú đá. Đó quả là một sự chào mừng tốt đẹp nhưng tôi không quá lo lắng về chấn thương."

Hazard đã ra sân 41 lần ra sân cho The Blues ở mùa giải năm nay. Rất nhiều CĐV đang lo lắng rằng anh có thể bị kiệt sức khi liên tục phải “cày ải” ở khắp các đấu trường.