- U23 Việt Nam tập quá nửa đêm, làm quen múi giờ mới
- Trụ cột tuyển Việt Nam không thể tham dự giải U23 châu Á
- Indonesia ngóng cầu thủ nhập tịch về đá giải U23 châu Á
Malaysia nằm cùng bảng D vòng chung kết U23 châu Á 2024 và được đánh giá là đối thủ cạnh tranh trực tiếp vé vào tứ kết của Việt Nam, trong bối cảnh Uzbekistan vượt trội còn Kuwait yếu nhất bảng.
Để chuẩn bị cho giải, thầy trò HLV Juan Garrido đã tập trung từ trước một tháng, thi đấu 4 trận giao hữu với các kết quả thắng 2-1 và hoà 1-1 trước Ấn Độ, thua Trung Quốc 1-2 và thua chủ nhà Qatar 0-1.
![]() |
Hậu vệ Ubaidullah Shamsul của U23 Malaysia |
Đáng chú ý ở hai trận thua Trung Quốc và Qatar, Malaysia bộc lộ một số điểm yếu trong ghi bàn lẫn phòng ngự.
"Hai trận giao hữu gần nhất, chúng tôi chỉ ghi 1 bàn trong khi thua 3 bàn và đều đến từ chấm phạt đền. Không chỉ cần mài giũa hàng công, chúng tôi còn phải khắc phục ngay sự bất cẩn", hậu vệ Ubaidullah Shamsul của Malaysia nói.
Theo hậu vệ 20 tuổi cao 1m82 này, điều tích cực ghi nhận ở U23 Malaysia là sự gắn kết giữa các cầu thủ đang dần được cải thiện.
Chiều 12-4, HLV Juan Garrido đã công bố danh sách chính thức 23 cầu thủ Malaysia dự vòng chung kết U23 châu Á, bao gồm 3 thủ môn, 7 hậu vệ, 7 tiền vệ và 6 tiền đạo.
Theo lịch, Malaysia sẽ ra quân gặp Uzbekistan ngày 17-4, sau đó gặp Việt Nam (20-4) và Kuwait (23-4), trong đó trận gặp Việt Nam mang tính chất quyết định tới cơ hội đi tiếp của cả hai đội.