Hậu vệ Chelsea không dám sang Tottenham vì sợ bị CĐV tẩy chay

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN - Tuyển thủ Đức - Antonio Rudiger lỡ dịp đầu quân cho CLB đối nghịch với Chelsea ở London là Tottenham Hotspur, vì không muốn mất lòng người hâm mộ đội bóng áo xanh.

Dù không đến mức thâm thù như mối quan hệ giữa Arsenal và Tottenham, nhưng Chelsea và "Gà trống" cũng không bao giờ ưa nhau. Những vụ chuyển nhượng giữa hai CLB này cũng là khá hiếm và Antonio Rudiger không muốn trở thành tâm điểm theo cách này.

Rudiger vẫn ở lại Chelsea thay vì sang Tottenham

Rudiger vẫn ở lại Chelsea thay vì sang Tottenham

Dù được đánh giá cao về năng lực, nhưng Rudiger lại đang không nhận được sự tin tưởng từ HLV Lampard. Ở mùa giải này, tuyển thủ Đức vẫn chưa ra sân một phút nào trên mọi đấu trường và muốn ra đi vì suất đá chính cũng như một vị trí ở ĐTQG tại EURO 2021.

Theo Sportmail, Rudiger muốn tới Tottenham theo lời mời gọi của Jose Mourinho, nhưng thương vụ đã không xảy ra ở phiên chợ hè 2020.

Lý do khiến Rudiger e ngại là vì anh không muốn bị CĐV Chelsea tẩy chay khi gia nhập đối thủ đáng ghét cùng thành phố. Trung vệ này cũng hiểu rằng anh khó có cơ hội đầu quân cho Tottenham vì đây là đối thủ trực tiếp của Chelsea trong cuộc đua top 4.

Ở lại sân Stamford Bridge đồng nghĩa Rudiger sẽ phải cật lực tìm vị trí đá chính khi mà HLV Lampard đang tin tưởng cặp trung vệ Thiago Silva và Kurt Zouma hơn. Ngoài ra, Rudiger còn phải cạnh tranh với Andreas Christensen và Fikayo Tomori.