Hậu vệ Arsenal bị tấn công bằng dao trong siêu thị

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN - Pablo Mari - cầu thủ thuộc biên chế Arsenal hiện khoác áo Monza ở Serie A theo dạng cho mượn, bị tấn công bằng dao tại một siêu thị ở ngoại ô Milan và phải nhập viện cấp cứu.

Theo Sun Sport, Pablo Mari là 1 trong 5 nạn nhân của một vụ tấn công vô nhân tính bằng dao trong siêu thị ở ngoại ô Milan.

Vụ việc xảy ra vào 18h30 tối thứ Năm theo giờ địa phương. Truyền thông Italia cho biết 1 nạn nhân trong số 5 người đã qua đời vì bị đâm vào ngực và bụng, trong khi Pablo Mari bị thương khá nặng và phải đi cấp cứu.

Pablo Mari và hiện trường vụ tấn công bằng dao ở siêu thị

Pablo Mari và hiện trường vụ tấn công bằng dao ở siêu thị

Hậu vệ người Tây Ban Nha của Arsenal đến siêu thị mua sắm cùng vợ và con trai. Hiện chưa rõ tình trạng người thân của anh, nhưng Mari đang được điều trị tại bệnh viện sau khi được cấp cứu bằng trực thăng.

Nghi phạm hiện đã bị bắt giữ và nhà chức trách địa phương loại trừ khả năng đây là một vụ tấn công khủng bố.

Sau khi Mari gặp nạn, Giám đốc điều hành Adriano Galliani của Monza đã lên tiếng trấn an người hâm mộ: "Tôi rất tiếc vì sự việc này, tuy nhiên thật may là Pablo Mari không bị nguy hiểm đến tính mạng. Chúng tôi hy vọng cậu ấy sớm trở lại".

Phía Arsenal được cho là rất sốc khi biết tin và giữ liên lạc thường xuyên với người đại diện của Pablo Mari cũng như CLB Monza.

"Pablo Mari đang trong viện và tình hình có vẻ khả quan. Arsenal sẽ có một cuộc họp báo về những gì đã xảy ra. Tất cả chúng tôi thực sự đã bị sốc khi nghe tin tức kinh hoàng về vụ việc này", HLV Mikel Arteta nói.

Pablo Mari năm nay 29 tuổi, gia nhập Arsenal theo dạng cho mượn từ Flamengo năm 2019. Sau đó, anh được mua đứt nhưng không tìm được chỗ đứng và phải dạt sang Italia theo dạng cho mượn.