Harry Kane hoá "tội đồ", tuyển Anh bị Pháp loại khỏi World Cup 2022

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN - Đội trưởng Harry Kane chỉ thành công ở một trong hai quả phạt đền, gián tiếp khiến đội nhà bị Pháp loại khỏi World Cup 2022.
Tuyển Anh (áo trắng) cùng Pháp cống hiến một trận đấu hấp dẫn

Tuyển Anh (áo trắng) cùng Pháp cống hiến một trận đấu hấp dẫn

Rạng sáng 11-12, đội tuyển Anh và Pháp bước vào trận "derby châu Âu" trong khuôn khổ vòng tứ kết World Cup 2022 đang diễn ra tại Qatar. Hai đội cống hiến một trận đấu hấp dẫn, với tốc độ cao và màn rượt đuổi tỉ số kịch tính.

Phút 17, Pháp bất ngờ có bàn mở tỉ số bằng một cú sút xa đẹp mắt. Từ đường phản công nhanh, Tchouameni tung cú sút trái phá từ cự ly khoảng 35m làm bó tay thủ môn Pickford.

Tchouameni đưa Pháp dẫn trước sau cú sút xa đẹp mắt
Tchouameni đưa Pháp dẫn trước sau cú sút xa đẹp mắt

Sau khoảnh khắc người hùng đó, Tchouameni đã hoá tội đồ khi phạm lỗi với Bukayo Saka trong vòng cấm ở phút 54. Trên chấm phạt đền, Harry Kane tung cú sút hiểm hóc gỡ hòa 1-1 cho "Tam sư".

Bàn gỡ giúp đội tuyển Anh chơi hưng phấn và tạo thêm nhiều cơ hội. Lần lượt Harry Kane, Saka và Harry Maguire đều có những cú dứt điểm gây nguy hiểm cho khung thành Pháp.

Trong khi đó, Pháp cũng biết cách tạo cơ hội cho riêng mình. Sau tình huống bỏ lỡ đáng tiếc, phút 78, Giroud ghi tên mình lên bảng tỉ số với cú đánh đầu ở cự ly gần không cho Pickford bất kì cơ hội nào.

Sáu phút sau, tuyển Anh một lần nữa hưởng penalty khi Hernandez phạm lỗi với Mason Mount trong vòng cấm, và người được trao cơ hội vẫn là Harry Kane. Song, đội trưởng "Tam sư" đã sút bóng vọt lên trời, thổi bay cơ hội san hoà cho đội nhà.

Harry Kane phấn khích với bàn gỡ hoà 1-1...

Harry Kane phấn khích với bàn gỡ hoà 1-1...

...và thất vọng khi bỏ lỡ cơ hội san hoà lần thứ hai cho đội nhà

...và thất vọng khi bỏ lỡ cơ hội san hoà lần thứ hai cho đội nhà

Chung cuộc, Anh để thua Pháp 1-2 và chấp nhận chia tay World Cup 2022 với giấc mơ vô địch vẫn dang dở sau 56 năm.

Trong khi đó, đương kim vô địch Pháp sẽ tiếp tục hành trình bảo vệ ngôi vương của mình bằng trận gặp Ma Rốc - đội bóng đã loại 3 "ông lớn" châu Âu là Bỉ, Tây Ban Nha, Bồ Đào Nha để trở thành đại diện đầu tiên trong lịch sử bóng đá châu Phi góp mặt bán kết một kỳ World Cup.

Trận Pháp - Ma Rốc diễn ra lúc 2h ngày 15-12. Trước đó một ngày là trận bán kết giữa Argentina và Croatia.