Giải Bóng đá học sinh THPT Hà Nội - Báo ANTĐ lần thứ XI - Cúp Megastar 2011:

Hành khách cuối cùng

ANTĐ - Kết thúc lượt trận chiều 26-10, giải đã xác định đội còn lại giành vé vào vòng 2: THPT Lê Quý Đôn. Như vậy sau gần 20 ngày tranh tài, trải qua 72 trận đấu hấp dẫn, đầy kịch tính, vòng bảng đã khép lại với việc chọn ra được 16 đội bóng xuất sắc nhất giành quyền đi tiếp.

THPT Lê Quý Đôn (trái) giành tấm vé còn lại sau trận cầu nghẹt thở

Khác với 3 đội bóng còn lại bảng L đã không còn cơ hội, THPT Thượng Cát dù đã chắc vé vào vòng 2 song vẫn nhập cuộc với mục tiêu giành chiến thắng hòng chiếm ngôi đầu bảng từ tay THPT Văn Lang (7 điểm). Và những cố gắng của họ đã được đền đáp bằng bàn thắng duy nhất của trận đấu. Chiến thắng tối thiểu đủ để THPT Thượng Cát vươn lên dẫn đầu bảng L với 10 điểm có được sau 4 lượt trận. Điều này ít nhiều tạo lợi thế giúp họ trong lượt trận đấu loại trực tiếp tại vòng 2.

Trong khi đó, tại bảng K, cả 4 đội bóng còn lại đều xấp xỉ điểm số và còn nguyên cơ hội giành tấm vé duy nhất trong ngày hôm qua. Lợi thế hơn phần còn lại khi giành 4 điểm, hiệu số +2, song đáng tiếc THPT Đống Đa lại không thể cụ thể hóa điều đó. Trước một THPT Việt Đức chơi lăn xả và tập trung cao độ suốt trận, THPT Đống Đa gần như bất lực trong việc tìm đường vào khung thành đối phương. Về phần mình, ngoài việc chơi phòng ngự tốt, THPT Việt Đức còn có nhiều chân sút lợi hại, điển hình là cầu thủ mang áo số 7, Nguyễn Lê Kiên. Với sự khéo léo của mình, cộng thêm sự hỗ trợ của các đồng đội, Lê Kiên đã có một màn trình diễn hoàn hảo với một cú đúp. Song thật đáng tiếc, chiến thắng 2-0 chưa đủ để THPT Việt Đức (6 điểm) sở hữu tấm vé đi tiếp. Bởi tại trận đấu diễn ra cùng giờ, cũng với chiến thắng tương tự, THPT Lê Quý Đôn mới là những người đạt được mục đích.

Có thể nói tin vui đón nhận khi đối thủ cạnh tranh trực tiếp là THPT Đống Đa liên tiếp thủng lưới lan đến đã giúp tinh thần các cầu thủ THPT Lê Quý Đôn cực kỳ hưng phấn. Song THPT Lê Quý Đôn cũng phải chờ đến phút 30, khi Đỗ Quang Minh với pha đột phá dũng mãnh cùng cú dứt điểm như trái phá mới có thể đem về bàn mở tỷ số cho đội nhà. Bàn thắng như tiếp thêm sức mạnh để rồi khi trận đấu chỉ còn 3 phút, đến lượt Đỗ Xuân Sáng lập công, mang về chiến thắng 2-0 nghẹt thở cùng tấm vé duy nhất còn lại cho THPT Lê Quý Đôn.

Vòng đấu bảng đã khép lại với việc 16 đội giành quyền đi tiếp. 16 cá tính, 16 khát vọng chắc chắn sẽ khiến cho các sân cỏ Trung tâm TDTT Tây Hồ trở nên sôi động và cuồng nhiệt hơn bao giờ hết, với những trận đấu loại trực tiếp bắt đầu từ chủ nhật tới 30-10.


Kết quả thi đấu chiều 26-10:

THPT Đống Đa - THPT Việt Đức: 0-2

THPT Amsterdam - Lương Thế Vinh: 0-2

THPT Liễu Giai - THPT Lê Quý Đôn: 0-2

THPT Lý Thường Kiệt - THPT Thượng Cát: 0-1