Hàng trăm xe hàng nông sản xuất sang Trung Quốc sau Tết

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN -  Từ khi Trung Quốc mở cửa trở lại với các cửa khẩu biên giới đất liền với Việt Nam, hàng hóa Việt Nam đặc biệt là nông sản xuất khẩu sang Trung Quốc tăng mạnh.
Hàng hóa qua cửa khẩu quốc tế Kim Thành- Lào Cai

Hàng hóa qua cửa khẩu quốc tế Kim Thành- Lào Cai

Tại cửa khẩu khu vực Móng Cái (Quảng Ninh), ngày mùng 7 Tết (ngày 28-1-2023), hoạt động xuất nhập khẩu hàng hóa qua cửa khẩu cầu Bắc Luân 2 và lối mở cầu phao tạm Km3+4 Hải Yên, TP Móng Cái đã chính thức thông quan trở lại sau 7 ngày tạm dừng nghỉ Tết Nguyên đán Quý Mão 2023 (từ ngày 21/1 đến hết ngày 27/1(30 tháng Chạp đến mùng 6 Tết).

Theo đó, tại lối mở cầu phao tạm Km3+4 Hải Yên đã có 115 xe hàng xuất khẩu sang Trung Quốc, gồm: 90 xe hải sản tươi sống các loại, 24 xe hoa và 1 xe cá đông lạnh. Lượng hàng hóa là khoảng 525 tấn hoa quả, 24 tấn hàng đông lạnh và 90 tấn hải sản các loại.

Đối với hàng nhập khẩu, có 1 container hàng tạp được các doanh nghiệp Việt Nam nhập khẩu về từ Trung Quốc. Còn tại cửa khẩu Cầu Bắc Luân 2 có 4 container hàng linh kiện điện tử nhập khẩu.

Theo thông tin từ các cửa khẩu Lạng Sơn, chỉ riêng trong ngày đầu các cửa khẩu ở Lạng Sơn thực hiện thông quan xuất nhập khẩu trong năm mới Quý Mão 2023 (mùng 3 Tết), đã có gần 150 xe hàng xuất khẩu sang Trung Quốc thành công. Hàng hóa chủ yếu là nông sản, hoa quả như thanh long, xoài...

Tương tự, tại cửa khẩu quốc tế Lào Cai, dịp nghỉ Tết Quý Mão 2023, trong 7 ngày nghỉ Tết, Hải quan Lào Cai giải quyết thủ tục cho 263 tờ khai, với tổng lượng hàng hóa 9.000 tấn, tổng kim ngạch gần 3,6 triệu USD, hàng hóa xuất nhập khẩu chủ yếu là nông sản.

Việc Trung Quốc mở cửa trở lại với các cửa khẩu biên giới đất liền với Việt Nam được cho là tín hiệu tốt đối với hoạt động xuất nhập khẩu của Việt Nam.