Hàng công “tịt ngòi”, U23 VN vẫn thắng Fico Tây Ninh 3-1

ANTĐ - Trong khi hàng công tiếp tục gây thất vọng trong trận đấu tập với CLB Tây Ninh chiều 24-11, sự tỏa sáng của Danh Ngọc với cú đúp bàn thắng và tài đá phạt của trung vệ Mạnh Hùng đã giúp U23 VN vượt qua quân xanh giải hạng nhất với tỷ số 3-1.

Hàng công của U23 VN không để lại dấu ấn trogn trận đấu tập với Fico Tây Ninh

Trận đấu gặp Tây Ninh là trận đấu đầu tiên trong chuỗi 3 trận đá tập kiểm nghiệm lần cuối đội hình của ĐT U23 VN trước khi lên đường tham dự SEA Games 27. Trận đấu này đồng thời cũng là trận đấu đầu tiên mà U23 VN đá trên sân Tây Ninh. Điều này đã tạo ra sức hút khá lớn đối với khản giả vùng biên giới Tây Nam. Theo con số thống kê chưa chính thức, đã có gần 1 vạn CĐV đến sân để cổ vũ cho thầy trò HLV Hoàng Văn Phúc. Con số này được đánh giá là gấp 3 lần so với những trận đấu bình thường mà đội hạng Nhất Tây Ninh thi đấu trên sân nhà.

Dù chỉ là trận đấu tập, nhưng trước sự cuồng nhiệt của khán giả Tây Ninh, HLV Hoàng Văn Phúc đã quyết định tung vào sân đội hình mạnh nhất ở thời điểm hiện tại. Chơi lấn lướt và kiểm soát bóng tốt hơn, nhưng các chân sút của U23 VN gần như bất lực trước hàng thủ được tổ chức khá tốt của đội chủ nhà. Phải nhờ đến tài đá phạt của trung vệ Mạnh Hùng, U23 VN mới khơi thông bế tắc và vượt lên dẫn trước 1-0 ở giữa hiệp một.

Sang hiệp hai, U23 VN xuất trận với nhiều thay đổi về nhân sự. Thế nhưng, với các gương mặt được xem là thuộc “đội hình 2”, U23 VN lại chơi khởi sắc hơn, trong đó tiền vệ Danh Ngọc đã tỏa sáng đúng lúc với cú đúp bàn thắng ở phút 80 và 83, nâng tỷ số lên 3-0 cho U23 VN. Phải đến phút bù giờ, đội chủ nhà mới gỡ được bàn danh dự do công của Dembele Kalifa.

Thắng trận 3-1 trước một quân xanh không thực sự mạnh như Tây Ninh là một kết quả không bất ngờ. Tuy nhiên, như thừa nhận của HLV Hoàng Văn Phúc, trận này U23 VN cũng đã bộc lộ một số điểm yếu cố hữu như hàng thủ còn có sai số, trong khi hàng công vẫn bỏ lỡ một các đáng tiếc những cơ hội có thể ăn bàn.

Liên quan đến tình hình chấn thương của Hoàng Thịnh và Thanh Hào, ông Phúc cho biết, trong trường hợp 2 cầu thủ này không thực sự sẵn sàng thi đấu, BHL cũng đã có phương án để thay thế.

Trận đấu tập tiếp theo của U23 VN sẽ diễn ra vào ngày 27/11 trên sân Bình Dương. Đối thủ của thầy trò HLV Hoàng Văn Phúc cũng là một đại diện khác đến từ V-League: CLB HV An Giang.