Hàn Quốc: Thêm 1 trường hợp tử vong, 12 người mới nhiễm MERS

ANTĐ -Hôm 13-6, Bộ Y tế Hàn Quốc báo cáo thêm 1 trường hợp tử vong và 12 trường hợp mới mắc hội chứng Hô hấp cấp vùng Trung Đông MERS, nâng tổng số ca nhiễm lên 138.

Mặc dù trong ngày 12-6, số ca nhiễm MERS mới chỉ có 4 trường hợp, sau khi đã có 14 ca vào ngày 11-6, tuy nhiên vào hôm nay (13-6), con số lại tăng lên 12 người. Trong 12 trường hợp mắc mới bao gồm một lái xe cứu thương đã chở một bệnh nhân nhiễm MERS trước đó.

Những con số lây nhiễm có chiều hướng giảm đã làm tăng hy vong về việc kiểm soát bệnh dịch tại Hàn Quốc, dù các chuyên gia dự đoán sẽ có nhiều trường hợp mới.

Trong báo cáo cùng ngày, Bộ Y tế Hàn Quốc cũng cho biết thêm trường hợp bệnh nhân thứ 14 tử vong do MERS, đây là một phụ nữ 67 tuổi, vốn có bệnh từ trước khi chẩn đoán dương tính với virus. Hầu hết những bệnh nhân tử vong đều lớn tuổi hoặc chẩn đoán có bệnh bệnh như viêm phổi, hen suyễn, bệnh phổi và huyết áp cao trước khi nhiễm MERS.
Hàn Quốc: Thêm 1 trường hợp tử vong, 12 người mới nhiễm MERS ảnh 1Nhân viên y tế đang phun thuốc khử trùng ngăn ngừa sự lây lan của MERS 

Hiện tại vẫn có khoảng 3.680 người bị cách ly tại gia đình và các cơ sở y tế, trong khi trước đó một ngày con số đó là hơn 3.800 người. Khoảng 2.900 trường học và trường mẫu giáo vẫn đóng cửa tính để tránh nguy cơ lây lan của virus MERS, mặc dù Tổ chức Y tế thế giới (WHO) và các chuyên gia y tế Hàn Quốc đều khuyến cáo các trường mở cửa trở lại.

Trường hợp mắc Hội chứng hô hấp cấp vùng Trung Đông đầu tiên trên thế giới được phát hiện ở người năm 2012 tại Ả Rập Saudi, đã gây ra một mối lo ngại tương tự như đợt dịch SARS kinh hoàng ở châu Á năm 2002-2003, giết chết khoảng 800 người.

Tác nhân gây ra MERS là vi rút thuộc nhóm Coronavius (CoV). Nó dễ gây tử vong nhưng không dễ lây lan như SARS. Hiện tại, chưa có thuốc chữa và thuốc phòng ngừa đặc trị cho MERS. Những triệu chứng của MERS là bệnh nhân thường sốt trên 38 độ C, ho, khó thở, có tổn thương nhu mô phổi.

Vi rút MERS-CoV có thể lây truyền trực tiếp từ người sang người thông qua tiếp xúc gần hoặc giọt nước bọt nhỏ. Việc lây nhiễm sang cán bộ y tế đã được xác định tại một số chùm ca bệnh ở Saudi Arabia, Jordan.