Hàn Quốc thay thế quản giáo trong nhà tù bằng robot

ANTĐ - Một nhà tù ở Pohang, nằm trên bờ biển phía Đông của Hàn Quốc đã bỏ ra 1 tỷ won (khoảng 886 nghìn USD) để áp dụng một biện pháp an ninh mới, thay thế những người quản giáo bằng robot.

Thật may mắn là những con robot này không có khả năng... giết người

Theo Lee Baik-chul thuộc trường đại học Kyonggi: “Các robot không phải là những kẻ hủy diệt. Công việc của chúng không phải là đàn áp các tù nhân có cư xử thô lỗ. Đây là những người giúp đỡ. Khi một từ nhân gặp phải một tình huống đe dọa đến tính mạng hoặc bị bệnh nặng, những con robot có thể tiếp cận để giúp đỡ họ một cách nhanh chóng”.

Những con robot sẽ di chuyển lặng lẽ lên và xuống các hành lang của nhà tù, giám sát các hoạt động bất thường và ghi âm mọi thứ. Nếu họ nhận thấy bất cứ điều gì khác thường, họ sẽ gửi một cảnh báo cho các nhân viên bảo vệ là con người.

Những con robot này sẽ bắt đầu làm việc từ tháng 3 năm 2012.