- Cuộc họp thượng đỉnh Nhật - Trung - Hàn bất ngờ bị hoãn do bất đồng
- Cây cầu 10 triệu USD do Trung Quốc xây dựng ở Kenya bị đổ sập
- Ông Putin: Hoạt động của các cơ quan tình báo nước ngoài chống Nga ngày càng mạnh
“Chúng tôi muốn từ bỏ hiệp ước đình chiến và chính thức chấm dứt cuộc chiến chưa bao giờ tàn trên bán đảo Triều Tiên. Tuy nhiên, một hiệp ước hòa bình mới chỉ có thể được thực hiện khi Triều Tiên chịu từ bỏ vũ khí hạt nhân”, Thứ trưởng Bộ thống nhất Hàn Quốc, ông Chun Hae-Sung cho biết vào hôm 29-6.
Tuyên bố này được đưa ra trước khi Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in chuẩn bị có cuộc gặp mặt đầu tiên với Tổng thống Mỹ Donald Trump để bàn về vấn đề hạt nhân và tên lửa của Triều Tiên.

Hàn Quốc đề nghị kí hiệp ước hòa bình để Triều Tiên chấm dứt chương trình vũ khí hạt nhân
Triều Tiên và Hàn Quốc trên thực tế vẫn đang trong chiến tranh do 2 nước chưa kí hiệp ước hòa bình mà chỉ tuyên bố tạm thời đình chiến vào năm 1953.
Mỹ, nước đảm bảo an ninh cho Hàn Quốc, đang đặt 28.500 binh lính tại đây nhằm bảo vệ cho đồng minh, tuy nhiên, nếu Bình Nhưỡng và Seoul kết thúc chiến tranh, lực lượng của Mỹ nhiều khả năng sẽ rút bớt về nước.
2 thời cựu Tổng thống Hàn Quốc gần đây nhất là bà Park Geun-hye và ông Lee Myung-Bak từng tỏ ý phớt lờ bất kì hiệp ước hòa bình nào với Triều Tiên.
Việc kí hiệp ước hòa bình với Mỹ và Hàn Quốc từng là điền kiện được Triều Tiên đưa ra để chấm dứt chương trình hạt nhân, tuy nhiên, không rõ liệu nước này còn giữ quan điểm đó hay không.