- Hai miền Triều Tiên nhất trí tổ chức thêm một cuộc đoàn tụ vào tháng 10
- Một nam thanh niên Hàn Quốc bị bắn 8 phát đạn tại Philippines
- Bắt đầu đợi 2 đoàn tụ các gia đình ly tán tại Triều Tiên
Trong Sách trắng quốc phòng 2018 công bố ngày 27-8, Nhật Bản nhắc lại chủ quyền đối với hai hòn đảo này là "phần cố hữu thuộc lãnh thổ Nhật Bản" và vấn đề tranh chấp lãnh thổ "vẫn chưa được giải quyết".

Sách trắng Quốc Phòng 2018 của Nhật Bản
Phát ngôn viên của Bộ Ngoại giao Hàn Quốc ra tuyên bố phản đối mạnh mẽ và kêu gọi Tokyo rút lại ngay lập tức tuyên bố vô căn cứ.
Nhật Bản đã đưa ra tuyên bố chủ quyền với hai hòn đảo này thông qua sách trắng quốc phòng trong 14 năm liên tiếp.
Hàn Quốc quan tâm đến những tuyên bố này là vì cho rằng Nhật Bản không hối cải với quá khứ đế quốc từng xâm chiếm và biến các hòn đảo này thành thuộc địa thời kỳ 1910 đến năm 1945. Hàn Quốc giành lại chủ quyền của mình trên các đảo nhỏ ngay sau khi giải phóng khỏi chế độ thuộc địa.
Bộ Ngoại giao Hàn Quốc nhấn mạnh, tuyên bố sai trái và vô lý trên của Nhật Bản sẽ không bao giờ giúp cải thiện mối quan hệ tương lai giữa Hàn Quốc và Nhật Bản.
Bộ Ngoại giao Hàn Quốc đã triệu tập ông Koichi Mizushima, quan chức của Đại sứ quán Nhật Bản tại Seoul, để phản đối.