Hàn Quốc huy động 'lực sĩ bay' C-130J để sơ tán công dân tại Sudan

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN - Hàn Quốc triển khai "Lực sĩ bay" C-130J để sơ tán công dân mắc kẹt tại Sudan, nơi giao tranh bùng phát khiến hàng trăm dân thường thiệt mạng.

Hàn Quốc đã triển khai vận tải cơ quân sự C-130J để sơ tán công dân nước này mắc kẹt tại Sudan. Chiếc C-130J chở khoảng 50 nhân viên an ninh và y tế đã khởi hành chiều 21/4 tới căn cứ quân sự của Mỹ ở Djibouti, gần Sudan.

"Giao tranh ở Sudan vẫn tiếp diễn và sân bay quốc tế Khartoum ở thủ đô, nơi công dân của chúng tôi đang sinh sống, đã bị đóng cửa. Vận tải cơ và binh sĩ của chúng tôi có kế hoạch túc trực tại căn cứ quân sự Djibouti để theo dõi tình hình và sẽ ưu tiên hỗ trợ sơ tán công dân", Bộ Quốc phòng Hàn Quốc hôm 21/4 ra tuyên bố cho hay.

Theo Bộ Ngoại giao Hàn Quốc, có 26 người Hàn Quốc ở quốc gia châu Phi này, trong đó có một số nhân viên ngoại giao, đang chờ được sơ tán. Tổng thống Yoon Suk-yeol trước đó kêu gọi các quan chức giúp đưa người Hàn Quốc đến nơi an toàn, sau khi được thông báo tình hình ở Sudan có thể trở nên tồi tệ hơn trong những ngày tới.

Bộ Ngoại giao Hàn Quốc cũng nâng cảnh báo đi lại đối với Sudan lên Cấp 4, mức cao nhất trong hệ thống khuyến nghị, cảnh báo của chính phủ.

Xung đột tại Sudan

Xung đột tại Sudan

Hơn 400 người đã thiệt mạng từ khi bạo lực bùng phát ngày 15/4 giữa lực lượng trung thành với người đứng đầu chính quyền quân sự Sudan Abdel Fattah al-Burhan với tướng Mohamed Hamdan Daglo, chỉ huy nhóm bán quân sự Lực lượng Hỗ trợ nhanh (RSF).

Trong ngày 21/4, thủ đô Khartoum và các khu vực khác trong cả nước tiếp tục xảy ra đụng độ, bất chấp lời kêu gọi của quốc tế về lệnh ngừng bắn vào cuối tháng Ramadan.

Vận tải cơ C-130 của Hàn Quốc
Vận tải cơ C-130 của Hàn Quốc

Biến thể đầu tiên C-130 thực hiện chuyến bay đầu tiên ngày 23/8/1954 và được đưa vào trang bị đại trà trong 2 năm sau đó. Tính đến năm 2019 đã có khoảng 2.700 chiếc C-130 với các biến thể xuất xưởng.

Mặc dù ra đời trên 50 năm, nhưng nhờ những đặc tính kỹ thuật ưu việt của mình như khả năng cất cánh dã chiến tốt từ các sân bay có đường băng ngắn, có thể chuyển đổi thành các biến thể khác nhau, bao gồm cả cường kích tấn công mặt đất, C-130 có thời gian chế tạo dài nhất so với bất kỳ loại máy bay quân sự nào khác trong lịch sử hàng không thế giới.

Biến thể mới nhất mang tên C-130J Super Hercules với nhiều cải tiến mạnh mẽ như động cơ khỏe hơn và tiết kiệm hơn, có thể chuyên chở nhiều binh sĩ hơn, số lượng hàng hóa mang theo mỗi chuyến bay cũng được tăng lên.