Hàn Quốc có tân Tổng thống theo đường lối tự do

ANTD.VN - Với hơn 40% số phiếu bầu giành được, ông Moon Jae-in - ứng cử viên đảng Dân chủ - đã đắc cử Tổng thống Hàn Quốc. Ông Moon được biết tới là một chính trị gia có quan điểm theo đường lối tự do.

Hàn Quốc có tân Tổng thống theo đường lối tự do ảnh 1Tân Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in giành chiến thắng thuyết phục trước các đối thủ

Đối thủ thua sát nút ông Moon Jae-in là ứng cử viên Hong Joon-pyo của Đảng Hàn Quốc Tự do. Người này theo đường lối bảo thủ và kém ông Moon gần 4,5 triệu phiếu bầu.

Được biết, ngay sau khi Ủy ban Bầu cử quốc gia Hàn Quốc tuyên bố xác nhận ông Moon Jae-in là người thắng cử, vị chính trị gia này sẽ tiếp quản chiếc ghế Tổng thống Hàn Quốc với nhiệm kỳ kéo dài 5 năm.

Ngay khi nắm được thông tin trên, chính quyền Mỹ đã gửi lời chúc mừng tới tân Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in, với lời khẳng định họ sẵn sàng duy trì sự hợp tác truyền thống giữa 2 nước, nhằm đối phó với mối đe dọa Triều Tiên.

Về phần mình, ngay sau lễ tuyên thệ nhậm chức, Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in đã khẳng định sẵn sàng ghé thăm đồng minh Mỹ, hay các nước lớn khác trong khu vực như Trung Quốc, Nhật Bản. Thậm chí, ông Moon cũng không hề e ngại khi tuyên bố hoàn toàn có thể tới thăm Triều Tiên “trong hoàn cảnh thích hợp”.

Những nhiệm vụ khó khăn trước mắt đối với tân Tổng thống Hàn Quốc là xây dựng một chính phủ liêm chính sau những bê bối về tài chính của người tiền nhiệm, cũng như tham gia giải quyết vấn đề Triều Tiên, hay việc triển khai hệ thống phòng thủ tên lửa THAAD với Mỹ trên lãnh thổ Hàn Quốc.