Hai ứng viên Tổng thống Pháp tranh luận trực tiếp: Công kích nảy lửa

ANTĐ - Tổng thống Pháp sắp mãn nhiệm Nicolas Sarkozy và ứng viên của Đảng Xã hội Francois Hollande đã có cuộc tranh luận nảy lửa trên truyền hình tối 2-5, nhưng chưa bên nào đưa ra được đòn quyết định “kết liễu” đối thủ. 

Cuộc tranh luận giữa 2 ứng viên được tường thuật trực tiếp trên kênh France 2 của Pháp

Trong cuộc tranh luận bắt đầu lúc 21h (giờ địa phương) và được truyền hình trực tiếp đến hàng triệu người dân Pháp, ông Sarkozy liên tục gọi đối thủ Hollande là “kẻ dối trá” và “kẻ vu khống”, còn ông Hollande cáo buộc ông Sarkozy chia rẽ người dân Pháp và là “kẻ trốn tránh trách nhiệm”. Khi tranh luận về vấn đề được nhiều người quan tâm nhất là tăng trưởng kinh tế và việc làm, Tổng thống Pháp cho rằng chương trình kinh tế của ông Hollande có thể là thảm họa và khiến thị trường hỗn loạn. Ông Sarkozy cũng phủ nhận về số lượng người thất nghiệp mà đối thủ đưa ra, cho rằng tỷ lệ thất nghiệp của Pháp thấp hơn các nước EU. 

Khi ông Sarkozy nói về thành tích giúp nước Pháp thoát khỏi suy thoái kinh tế, ông Hollande đáp trả khi cho rằng nước Pháp đang trải qua “cuộc khủng hoảng nghiêm trọng” và tăng trưởng kinh tế trì trệ. Trong lúc đối thủ Hollande cam kết sẽ là Tổng thống của “công lý”, phục hồi sản xuất, việc làm và đưa người dân Pháp lại gần nhau hơn, ông Sarkozy lập tức bẻ lại rằng đoàn kết thì luôn rất hay nhưng lời nói phải được biến thành hành động. Khi bị cáo buộc “hủy hoại nền kinh tế Pháp”, Tổng thống sắp mãn nhiệm nói rằng, thật không công bằng khi quy kết trách nhiệm cho ông về các vấn đề kinh tế của đất nước sau những năm khủng hoảng. “Rất đơn giản, không có gì là lỗi của ông cả”, ông Hollande liền “bật” lại. 

Về chính sách đối ngoại, cả 2 ứng viên đều không nhắc gì đến Syria hay “Mùa xuân Arập”. Ông Hollande cho biết, nếu được bầu làm Tổng thống Pháp, ông sẽ rút tất cả binh sĩ Pháp khỏi Afghanistan vào cuối năm 2012, trong khi ông Sarkozy kiên trì thời hạn 2013 như đã định, đồng thời cho rằng sẽ là vô trách nhiệm khi rút quân mà mục tiêu chưa hoàn thành. 

Trong suốt cuộc tranh luận kéo dài gần 3 giờ thu hút sự theo dõi của khoảng 20 triệu cử tri Pháp, cả hai ứng viên đều 57 tuổi này không ngừng công kích nhau. Đây là “trận” quyết đấu cuối cùng trước khi diễn ra cuộc bầu cử Tổng thống vòng 2 vào chủ nhật tới, ngày 6-5. 

Theo kết quả thăm dò mới nhất công bố hôm 2-5, ứng viên Đảng Xã hội Francois Hollande sẽ giành được khoảng 54% phiếu bầu so với xấp xỉ 46% phiếu ủng hộ của ông Sarkozy.