Hải quan thành phố Hà Nội siết chặt quản lý nợ thuế

Cục Hải quan thành phố Hà Nội cho biết, từ cuối tháng 3, đơn vị này khẩn trương tiến hành rà soát những đối tượng trọng điểm, đối tượng có hành vi buôn lậu, gian lận trốn thuế sau đó bỏ trốn khỏi địa chỉ đăng ký kinh doanh; đối tượng, doanh nghiệp nhiều lần bị Cơ quan Hải quan xử lý vi phạm.

Hải quan thành phố Hà Nội siết chặt quản lý nợ thuế

Cục Hải quan thành phố Hà Nội cho biết, từ cuối tháng 3, đơn vị này khẩn trương tiến hành rà soát những đối tượng trọng điểm, đối tượng có hành vi buôn lậu, gian lận trốn thuế sau đó bỏ trốn khỏi địa chỉ đăng ký kinh doanh; đối tượng, doanh nghiệp nhiều lần bị Cơ quan Hải quan xử lý vi phạm.

Đây là động thái được Cục Hải quan thành phố Hà Nội đưa ra trước tình hình một số doanh nghiệp trên địa bàn đã và đang lợi dụng cơ chế tự kê khai, tự xác định thuế, tự chịu trách nhiệm của đối tượng nộp thuế để thực hiện một số hành vi gian lận thương mại về khai báo thuế (khai giá thấp hơn thực tế, xác định hàng hoá miễn thuế không đúng quy định…). Đặc biệt, nhiều đối tượng lợi dụng quy định thời hạn ân hạn thuế, không nộp thuế đúng hạn hoặc bỏ trốn, tự giải thể, chiếm dụng vốn hoặc chiếm đoạt tiền thuế của Nhà nước. Việc này làm phát sinh tình trạng nợ đọng thuế, khoản nợ thuế kéo dài, gây khó khăn trong công tác thu thuế của Cơ quan Hải quan, cũng như phải bố trí nhiều nhân lực để theo dõi đôn đốc, thu đòi nợ đọng thuế.

Cũng theo Cục Hải quan thành phố Hà Nội, tính đến quý I-2011, nhiều doanh nghiệp, tổ chức còn nợ thuế với tổng số tiền xấp xỉ 5.000 tỷ đồng, trong đó, nợ trong hạn là 3.340,1 tỷ đồng, nợ quá hạn là 1.443,1 tỷ đồng. Thế nhưng, tổng số nợ quá hạn thu được trong quý mới chỉ là 33,8 tỷ đồng.

(Theo TTXVN)