Hai nhà lãnh đạo Nga, Israel điện đàm thảo luận hợp tác quân sự

ANTD.VN -Điện Krelin ngày 1-4 cho biết, Tổng thống Nga Vladimir Putin và Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu vừa có cuộc thảo luận qua điện thoại về các vấn đề hợp tác quân sự.

Hai nhà lãnh đạo Nga, Israel điện đàm thảo luận hợp tác quân sự ảnh 1

Tổng thống Nga Vladimir Putin

"Các bên đã thảo luận về các vấn đề song phương cấp bách, bao gồm các cuộc tiếp xúc quân sự và tình hình ở khu vực Trung Đông", văn phòng báo chí Điện Kremlin cho biết.

Theo Điện Kremlin, cuộc thảo luận qua điện thoại giữa ông Putin và ông Netanyahu do Israel khởi xướng.

Trước đó, hai nhà lãnh đạo Nga, Israel đã có cuộc hội đàm tại Moscow vào ngày 27- 2.

Sau các các cuộc đàm phán, Tổng thống Putin cho biết, một nhóm làm việc về Syria liên quan đến Nga, Israel và một số quốc gia khác có thể thúc đẩy quá trình bình thường hóa ở Syria sau khi tổ chức khủng bố Nhà nước Hồi giáo tự xưng (IS) ở quốc gia Trung Đông này bị tiêu diệt hoàn toàn.

Về phần mình, Thủ tướng Israel cho biết, trong cuộc hội đàm, các bên đã đạt được thỏa thuận phối hợp giữa quân đội hai nước và đạt được mục tiêu cụ thể là rút quân đội nước ngoài khỏi Syria.