Haaland mờ nhạt, Man City nhìn Liverpool giành Siêu cúp

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN - Tân binh Erling Haaland của Man City thi đấu mờ nhạt, trong khi tiền đạo đắt giá Darwin Nunez tỏa sáng rực rỡ, giúp Liverpool hạ Man xanh 3-1 để giành Siêu cúp Anh, FA Community Shield 2022.

Rạng sáng 31-7, Liverpool và Man City bước vào trận tranh Siêu cúp Anh - mở màn cho mùa giải mới 2022/23 trên SVĐ King Power.

Trận đấu thu hút sự chú ý đặc biệt bởi sự xuất hiện của hai chân sút tân binh của hai đội, Erling Haaland bên phía Man City và Darwin Nunez trong màu áo Liverpool. Tuy nhiên trong khi Haaland được đá từ đầu, thì Nunez lại ngồi dự bị.

Haaland (phải) có trận ra mắt không như ý cùng Man City
Haaland (phải) có trận ra mắt không như ý cùng Man City

Theo thống kê, trong hiệp 1 Liverpool chỉ tung ra được 1 cú dứt điểm trúng đích, nhưng đó lại là pha bóng dẫn đến bàn mở tỉ số của Alexander-Arnold. Phút 21, Salah nhả bóng rất vừa tầm để Alexander-Arnold dứt điểm một chạm làm bó tay thủ thành Ederson.

Bị đẩy vào thế khó, Man xanh buộc vào dâng cao tấn công tìm bàn gỡ. Tuy nhiên, De Bruyne, Mahrez hay đặc biệt là Haaland đều không đáp ứng được kỳ vọng. Đặc biệt là Haaland, khi tiền đạo người Na Uy tỏ ra lạc lõng trong lối chơi chung của Man City.

Nỗi thất vọng của Haaland sau khi bỏ lỡ cơ hội
Nỗi thất vọng của Haaland sau khi bỏ lỡ cơ hội

Trong suốt 90 phút trên sân, Haaland chạm bóng đúng 16 lần, không có pha rê bóng thành công nào và cũng bỏ lỡ 2 cơ hội lớn. Theo SofaScore, Haaland được chấm 6,2 điểm thấp chỉ sau Ederson (5,9 điểm) bên phía Man xanh.

Đó là lý do dù có bàn gỡ hòa ở phút 70 do công tân binh Julian Alvarez, Man City vẫn để thua thêm 2 bàn và rời sân với kết quả chung cuộc 1-3.

Cả 2 bàn thắng này đều có dấu ấn đặc biệt của tân binh Darwin Nunez. Đầu tiên, cú đánh đầu của Nunez khiến bóng chạm tay trung vệ Dias trong vòng cấm. Liverpool được hưởng 11m và Salah nâng cách biệt lên 2-1 ở phút 83.

Darwin Nunez làm lu mờ Haaland
Darwin Nunez làm lu mờ Haaland

Đến phút 90+4, Nunez đích thân ghi tên mình lên bảng điện tử với pha đánh đầu cận thành, ấn định chiến thắng 3-1 cho Lữ đoàn đỏ.

Danh hiệu Community Shield 2022 là lần vô địch đầu tiên của Liverpool ở đấu trường này sau 16 năm, đồng thời cũng giúp HLV Jurgen Klopp hoàn tất bộ 4 danh hiệu quốc nội cùng The Kop là Premier League, cúp FA, cúp Liên đoàn và Siêu cúp Anh.

Liverpool giành chiếc đĩa bạc khởi đầu mùa giải 2022/23
Liverpool giành chiếc đĩa bạc khởi đầu mùa giải 2022/23