Hà Nội và TP Hồ Chí Minh sẽ không tăng viện phí cùng lúc

ANTĐ - Tại Hội nghị giao ban quý I năm 2013 giữa Bộ Y tế và Bảo hiểm xã hội (BHXH) Việt Nam diễn ra ngày 17-4, ông Phạm Lương Sơn – Trưởng ban Thực hiện Chính sách BHYT – BHXH Việt Nam cho biết, đến nay cả nước chỉ còn 2 địa phương chưa được phê duyệt khung giá dịch vụ y tế mới là Hà Nội và TP Hồ Chí Minh. 

Hà Nội hiện đã xây dựng, thẩm định xong giá dịch vụ y tế mới với mức giá đề xuất tăng trung bình dưới 75% khung giá tối đa mà Bộ Y tế ban hành. Dự kiến Hà Nội sẽ trình HĐND TP trong kỳ họp thứ nhất năm 2013. Còn với TP Hồ Chí Minh hiện vẫn chưa thống nhất được phương án giá để trình UBND và HĐND TP.

Về việc tăng giá viện phí của 2 thành phố lớn trên, Bộ Y tế cũng chỉ đạo Hà Nội và TP Hồ Chí Minh không tăng giá cùng lúc mà phải lần lượt từng thành phố tiến hành.