Hà Nội nhất toàn đoàn tại giải chạy "Vì hòa bình năm 2019"

ANTD.VN - Sáng 29-9, gần 1.500 VĐV xuất sắc nhất đại diện cho các đơn vị, sở, ban, ngành đã cùng nhau tranh tài tại giải chạy Báo Hànộimới lần thứ 46 - Vì hòa bình năm 2019.

Phát biểu khai mạc, Phó Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Ngô Văn Quý khẳng định, giải chạy Báo Hànộimới đã trở thành một hoạt động thường niên, thu hút đông đảo các tầng lớp nhân dân Thủ đô hưởng ứng lời kêu gọi "Toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại".

Các đại biểu tham gia chạy hưởng ứng

Giải chạy báo Hànộimới 2019 được đánh giá có chất lượng chuyên môn cao

Năm nay, giải tiếp tục khẳng định là một trong những giải đấu giàu truyền thống nhất của làng điền kinh Việt Nam khi lập kỷ lục mới về số lượng người chạy đạt tiêu chuẩn phổ thông ở cấp cơ sở, số lượng các lực lượng tham dự chung kết.

"Tại chung kết giải hôm nay, từ Thủ đô Hà Nội - Thành phố Vì hòa bình, chúng ta ký thông điệp hòa bình gửi tới bạn bè năm châu, cùng góp thêm tiếng nói của tình đoàn kết, nhân ái và ý chí quyết tâm hướng tới một tương lai tốt đẹp hơn. Hãy vì một nền hòa bình, hữu nghị, hợp tác, phát triển trên toàn thế giới", Phó Chủ tịch UBND thành phố Ngô Văn Quý gửi thông điệp.

Cũng ở lễ khai mạc, các đại biểu đã cùng tham gia ký cờ hòa bình và chạy hưởng ứng, tạo không khí phấn phởi cho các VĐV tranh tài ở nhiều nội dung vòng chung kết.

BTC trao giải toàn đoàn khối mở rộng

Kết thúc các màn thi đấu sôi nổi, chủ nhà Hà Nội xuất sắc giành ngôi nhất toàn đoàn khối mở rộng, xếp nhì và ba lần lượt là Đại học Sư phạm Thể dục thể thao và Tuyên Quang.

Đoàn Thái Bình nhất nội dung đồng đội nữ nâng cao, trong khi Thanh Hóa khẳng định vị thế số 1 ở đồng đội nam nâng cao.

Các danh hiệu cá nhân:

Đỗ Quốc Luật (Đoàn Bộ đội biên phòng, vô địch nội dung nam VĐV chạy nâng cao 8750m).

Phạm Thị Huệ (Quảng Ninh, vô địch nữ chạy nâng cao 5250m).

Đinh Thanh Huệ (Tây Hồ, vô địch chạy nam lao động sản xuất và lực lượng vũ trang 5250m).

Doãn Thị Huyền Trang (Gia Lâm, vô địch chạy nữ lao động sản xuất và lực lượng vũ trang 3500m).

Nguyễn Thị Mai (Học viện Nông nghiệp Việt Nam, vô địch chạy nữ ĐH, CĐ, THCN, dạy nghề 1750m).

Lý A Dờ (Học viện Nông nghiệp Việt Nam, vô địch chạy nam ĐH, CĐ, THCN, dạy nghề 3500m).

Nguyễn Trọng Quỳnh (Thanh Trì, vô địch chạy nam THPT 1750m).

Trần Ngọc Mai (Gia Lâm, vô địch chạy nữ THPT 1750m).

Lý Huy Hoàng (Gia Lâm, vô địch chạy nam THCS 1750m).

Nghiêm Thị Thanh Tú (Phú Xuyên, vô địch chạy nữ THCS 1750m).

Moeka Gaman (Trường Unis, vô địch chạy nữ người nước ngoài 1750m).

Iestyn Rusinow (Trường Unis, vô địch chạy nam người nước ngoài 3500m).